Tin mới

Hải Phòng: Học viên trung tâm GD chết trong tư thế treo cổ tại nhà tắm

Thứ hai, 29/02/2016, 11:34 (GMT+7)

Một học viên cai nghiện thuộc Trung tâm Giáo dục Xã hội TP Hải Phòng (xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) được phát hiện đang trong tư thế thắt cổ tự vẫn tại nhà tắm ngày 27/2.

Một học viên cai nghiện thuộc Trung tâm Giáo dục Xã hội TP Hải Phòng (xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) được phát hiện đang trong tư thế thắt cổ tự vẫn tại nhà tắm ngày 27/2.

Học viện treo cổ tự vẫn được xác định là Đỗ Quốc Dũng (SN 1964, HKTT tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Nạn nhân được ông Phạm Tuân – Phó Đội trưởng Đội quản lý học viên số 1 phát hiện trong tư thế treo cổ tại nhà tắm của trung tâm giáo dục vào lúc 15h30 ngày 27/2.

Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội TP Hải Phòng

Sau khi phát hiện, ông Tuân đã cùng một số học viên của trung tâm đưa anh Dũng đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên nhưng bác sĩ kết luận nạn nhân tử vong từ trước đó.

Xác nhận với PV Người đưa tin, ông Nguyễn Quang Toàn – Giám đốc Trung tâm giáo dục – lao động – xã hội TP Hải Phòng cho biết đây là trường hợp học viên cai nghiện tự tử lần đầu tiên xảy ra tại Trung tâm. Ngoài ra, công Toàn không cung cấp thêm bất cứ thông tin gì về nạn nhân tử vong và nói rằng phải chờ kết luận từ cơ quan điều tra.

Theo thông tin PV tìm hiểu được, học viên tử vong được gia đình đưa vào Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội TP Hải Phòng từ ngày 14/12/2015 để  cai nghiện ma túy theo diện tự nguyện.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news