Tin mới

Hai tấn thịt chim cút thối bị bắt ở Sài Gòn

Chủ nhật, 02/08/2015, 09:07 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã bắt giữ khoảng 2 tấn thịt chim cút bốc mùi, rỉ dịch vàng đựng trong 50 thùng xốp ướp đá đang trên đường chở đi tiêu thụ.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ khoảng 2 tấn thịt chim cút bốc mùi, rỉ dịch vàng đựng trong 50 thùng xốp ướp đá đang trên đường chở đi tiêu thụ.

Theo báo Dân Trí Sáng 2/8, Trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp (thuộc Chi cục Thú y TP.HCM) đã hoàn tất hồ sơ xử lý, tiêu hủy 2 tấn thịt chim cút bẩn, đồng thời ra quyết định xử phạt tài xế vận chuyển số chim cút không đảm bảo vệ sinh trên số tiền 18 triệu đồng.

Số thịt chim cút thối bị bắt giữ. Ảnh Dân Trí.

Trước đó theo báo Tri thức trực tuyến, khoảng 20h ngày 31/7, lực lượng liên ngành gồm Trạm kiểm dịch động vật Xuân Hiệp, CSGT Bình Triệu, Quản lý thị trường quận Thủ Đức phối hợp kiểm tra xe tải chở hàng có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Qua kiểm tra, nhà chức trách phát hiện khoảng 2 tấn thịt chim cút nguyên con đã làm sạch lông, đựng trong 50 thùng xốp ướp đá do ông Đinh Quang Vương làm chủ. Làm việc với lực lượng chức năng, ông Vương không đưa được giấy chứng nhận kiểm dịch, nguồn gốc của số hàng.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, số chim cút này đã biến sắc, rỉ nước và bốc mùi hôi thối.

Ông Vương khai nhận, số chim cút này được mua ở các trang trại ở huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai), sau đó đem đi đánh lông, để nguyên con rồi ướp đá vận chuyển lên huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) bán cho các thương lái gom hàng.

Theo cán bộ trạm kiểm dịch Xuân Hiệp, chim cút chỉ làm lông, để nguyên nội tạng như trên rất dễ bị nhiễm dịch bệnh, mau hỏng gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, xe tải chở 2 tấn chim cút không đảm bảo vệ sinh, quy định để chở thực phẩm.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, xử phạt hành chính ông Vương và tiêu hủy toàn bộ 2 tấn thịt chim cút trên.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news