Tin mới

Hai tảng đá nặng hàng tấn trên núi Ba Hòn – Kiên Giang lăn xuống nhà dân

Thứ năm, 19/07/2018, 08:17 (GMT+7)

Hai tảng đá nặng từ 2-3 tấn mỗi tảng từ trên núi Ba Hòn (Kiên Giang) lăn xuống nhà dân khiến nhiều người tháo chạy. Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hại tài sản của 2 hộ dân. 

Hai tảng đá nặng từ 2-3 tấn mỗi tảng từ trên núi Ba Hòn (Kiên Giang) lăn xuống nhà dân khiến nhiều người tháo chạy. Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hại tài sản của 2 hộ dân. 

Theo Báo Dân Trí, khoảng 12h ngày 18/7, tại núi Ba Hòn, thuộc Khu Phố Hòa Lập, thị trấn Kiên Lương (huyện Kiên Lương, Kiên Giang) bất ngờ xảy ra sạt lở, 2 tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống phía dưới làm hỏng 2 nhà dân.

Tảng đá rơi trúng nhà ông Nguyễn Văn Dương. (Ảnh: Dân Trí)

5 người trong gia đình ông Nguyễn Văn Dương đang ăn cơm trong nhà dưới chân núi Ba Hòn thì nghe tiếng đá lở. Mọi người hô hoán nhau bỏ chạy, một tảng đá khoảng 2 tấn lăn từ núi xuống ngay nhà làm hư hỏng tài sản.

Vài giây sau, một tảng đá khác nặng khoảng 3 tấn lăn xuống nhà kế bên của anh Huỳnh Thanh Phong. Khi đó, gia đình anh Phong đi vắng nên không gây thương vong nhưng làm hư hỏng nhiều tài sản.

Nhà ông Dương bị hư hại do lở đá. (Ảnh: Lao Động)

Núi Ba Hòn đã xảy ra nhiều vụ sạt lở, gây thiệt hại về tài sản của người dân. Đá có thể rơi bất cứ lúc nào, nhất là cao điểm mùa mưa bão.

Ngày 13/7, TTXVN đưa tin, trước nguy cơ xảy ra sạt lở đá nghiêm trọng, Kiên Giang đưa ra cảnh báo 202 hộ dân sống quanh chân núi Ba Hòn phải di dời, đặc biệt 34 hộ di dời khẩn cấp để tránh nguy hiểm.

Tháng 5/2016, tỉnh Kiên Giang đã công bố chân núi Ba Hòn là khu vực nguy hiểm do sạt lở đá, cần phải di dời dân tới khu tái định cư khẩn cấp, theo Báo VnExpress.

Trang Vũ (Tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news