Tin mới

Hai thanh niên hành hung chiến sĩ cảnh sát cơ động vì bị CSGT chặn xe

Thứ ba, 24/04/2018, 08:53 (GMT+7)

Bị tổ tuần tra yêu cầu dừng lại, hai thanh niên không chấp hành mà còn dùng tay chân đánh trả khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động trọng thương.

Bị tổ tuần tra yêu cầu dừng lại, hai thanh niên không chấp hành mà còn dùng tay chân đánh trả khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động trọng thương.

Theo thông tin trên báo Sài Gòn Giải phóng, Vietnamnet, khoảng 22h ngày 20/4, tổ tuần tra gồm Trung úy Nguyễn Minh Khoa (cán bộ phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TPHCM) cùng đồng chí Nguyễn Đức Quốc Bảo (là chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động (PK20), Công an TPHCM tiến hành làm nhiệm vụ ở giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM.

Một vụ chống người thi hành công vụ trước đó. Ảnh: SGGP

Lúc này, tổ tuần tra phát hiện Nguyễn Văn Thơ (sinh năm 1981, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe máy mang BKS: 67K1 - 541.90 chở theo và Phạm Văn Hậu (sinh năm 1985, ngụ tỉnh Đồng Tháp) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh để dừng kiểm tra nhưng Thơ không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Trước sự việc, đồng chí Bảo đã tiến hành giữ xe của cả 2 lại. Thơ và Hậu dùng tay chân đá vào người đồng chí Bảo khiến trọng thương. Lúc này, Trung úy Khoa và người dân đã khống chế cả 2 cùng phương tiện đưa về trụ sở công an.

Tại công an, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hành vi "Chống người thi hành công vụ" theo quy định.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news