Tin mới

Hàm voi hóa thạch nghi của voi ma mút ở Thanh Hóa được trả giá 100 triệu

Thứ hai, 13/07/2015, 08:56 (GMT+7)

Người dân ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa nhặt được khối hóa thạch lớn nặng khoảng 3,7kg nghi là hàm răng của voi ma mút.

Người dân ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa nhặt được khối hóa thạch lớn nặng khoảng 3,7kg nghi là hàm răng của voi ma mút.

Khối hóa thạch này nặng 3,7kg, dày khoảng 7cm, có kết cấu thành từng phiến, gắn kết lại với nhau và có đầy đủ chân, mỏm. Đặc biệt trên mặt hàm lộ rõ những đường rãnh đều tăm tắp. Cổ vật này được đựng trong một bình gốm.

Hàm voi hóa thạch nghi của voi ma mút ở Thanh Hóa được trả giá 100 triệu (ảnh Zing)

Người nhặt được được khối hóa thạch này là anh Nguyễn Văn Quang (26 tuổi, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Theo anh Quang, vị trí nhặt được khối hóa thạch này nằm trên dòng sông Chu, cách khu Di tích lịch sử Lam Kinh khoảng 1km. Lúc đầu, anh Quang thấy khối hóa thạch này đẹp nên mang về trưng bày, tuy nhiên khi lên mạng so sánh anh mới phát hiện khối hóa thạch này giống y chang hàm voi ma mút.

Được biết, một số người buôn đồ cổ đã đến trả giá hơn 100 triệu đồng để mua hàm răng voi ma mút hóa thạch, nhưng anh Quang không đồng ý bán.

H.Nguyen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news