Tin mới

Hàng chục người cố đẩy xe buýt, cứu 1 phụ nữ kẹt dưới gầm xe

Thứ bảy, 09/05/2015, 15:44 (GMT+7)

Người phụ nữ đi xe đạp bị bánh xe buýt chèn lên chân, nằm bất tỉnh dưới gầm xe.

Người phụ nữ đi xe đạp bị bánh xe buýt chèn lên chân, nằm bất tỉnh dưới gầm xe.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h ngày 9.5, hàng chục phương tiện xe máy, xe đạp lưu thông trên đường Nguyễn Đình Chiểu hướng từ quận 3 về quận 10 (TP.HCM). Khi qua khỏi giao lộ Phạm Ngọc Thạch (phường 6, quận 3), dòng phương tiện đi chậm lại do ùn xe phía trước.

Lúc này, xe buýt 45 chỗ mã số 150 chạy tuyến Tân Vạn – bến xe Chợ Lớn BKS 53N-4520 chở đầy khách, chạy cùng chiều, từ phía sau mất thắng lao tới đám đông. Hàng chục người hốt hoảng tăng ga hoặc vứt xe bỏ chạy.

Thời điểm được kéo ra ngoài, phần đùi của nạn nhân đã bị cán giập nát nên được đưa đi cấp cứu ngay lập tức

Sau đó, một phụ nữ (khoảng 55 tuổi) đi xe đạp và một phụ nữ (khoảng 50 tuổi) đi xe máy BKS 59H1- 406.47 bị xe buýt cuốn vào gầm. Người phụ nữ đi xe đạp bị bánh xe buýt chèn lên chân, nằm bất tỉnh dưới gầm xe. Trong khi đó, người phụ nữ đi xe máy may mắn thoát nạn, bò ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn và xây xát khắp người.

Do phần chân của người phụ nữ đi xe đạp bị bánh xe buýt chèn lên nên hàng chục người đi đường cùng người dân sống gần đó đã dùng sức đẩy nghiêng chiếc xe buýt, kéo người phụ nữ đưa ra ngoài, chuyển đi cấp cứu.

Được biết, thời điểm được kéo ra ngoài, phần đùi của nạn nhân đã bị cán giập nát nên được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Tại hiện trường, xe đạp và xe máy nằm dưới gầm xe buýt. Chiếc xe đạp bị xe buýt cán biến dạng. Nhiều đồ đạc của hai nạn nhân văng khắp nơi.

Đến gần 11h30 cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, các phương tiện được đưa đi nơi khác. Người phụ nữ đi xe máy được lực lượng chức năng địa phương dùng xe máy chở về nhà. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an làm rõ.

Phong Vân (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news