Tin mới

Hàng chục người vật vã thoát khỏi xe khách bị chết máy, trôi tự do khi vượt lũ

Thứ sáu, 07/08/2015, 12:24 (GMT+7)

Chiếc xe đang chạy thì bị chết máy, trôi tự do, hàng chục hành khách nháo nhào tìm cách thoát khỏi chiếc xe đang bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Chiếc xe đang chạy thì bị chết máy, trôi tự do, hàng chục hành khách nháo nhào tìm cách thoát khỏi chiếc xe đang bị dòng nước lũ cuốn trôi.

[mecloud]R8oPe8dOuf[/mecloud]

Sự việc xảy ra khoảng 8h sáng 6/8, một chiếc xe khách cố vượt qua dòng nước lũ đã bị chết máy giữa ngầm suối Võ Lao, huyện Văn Bàn, Lào Cai. Sau đó, phải nhờ sự trợ giúp của một ôtô khác nối dây kéo, hành khách và chiếc xe mới vượt lũ an toàn.

Trong lúc di chuyển sang xe khác, một hành khách bị lũ cuốn nhưng rất may không ảnh hưởng tính mạng.

Hành khách vật vã thoát ra khỏi chiếc xe khách

Chiều 6/8, trên Lao động, ông Hà Ngọc Kiểm, Chủ tịch UBND xã Võ Lao cho biết: "Sự việc xảy ra vào buổi sáng trên địa bàn xã, thời điểm đó mưa nhỏ nhưng nước lũ chảy xiết qua ngầm tràn, có nơi nước sâu quá đầu gối, khi xe khách đang qua ngầm thì bỗng nhiên chết máy, rất may không có thiệt hại về người".

Ông Kiểm cũng cho biết, trên địa bàn xã nhiều ngày qua có mưa, nước qua ngầm tràn thuộc tỉnh lộ 151 dâng cao, nên chính quyền địa phương đã cử công an viên và trưởng thôn túc trực 24/24 để hướng dẫn bà con di chuyển và đảm bảo an toàn giao thông khi qua ngầm tràn.

Tuyến tỉnh lộ 151 nối huyện lỵ Văn Bàn với thành phố Lào Cai dài vài chục cây số nhưng có tới 4 - 5 đường ngầm bê tông qua suối sâu, rất nguy hiểm khi mùa nước lũ từ thượng nguồn tràn về. Nguy hiểm nhất là các đường ngầm qua suối Võ Lao, Văn Sơn ( Văn Bàn), Phú Nhuận( Bảo Thắng).

Khi gặp lũ to, các loại xe ô tô, xe máy và người đi bộ phải dừng lại chờ nước lũ rút đi mới dám vượt ngầm bê tông qua suối, còn nếu cố đi, rất dễ xảy ra tình trạng xe bị chết máy hoặc bị nước lũ lớn đột ngột tràn về, có thể bị cuốn đi xa.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: