Tin mới

Hàng loạt cán bộ điều hành xe buýt bị đình chỉ

Thứ sáu, 17/11/2017, 09:08 (GMT+7)

Hàng loạt cán bộ của Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng tại TP. HCM bị đình chỉ để làm rõ liên quan việc "làm luật" ở các bến xe buýt.

Hàng loạt cán bộ của Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng tại TP. HCM bị đình chỉ để làm rõ liên quan việc "làm luật" ở các bến xe buýt.

Theo tin tức trên Vnexpress, Vietnamnet, Dân trí, Sở Giao thông Vận tải TP HCM vừa đình chỉ công tác ông Nguyễn Lâm Hải (Phó giám đốc trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng) cùng 8 nhân viên trung tâm điều hành xe buýt.

8 viên chức bị đình chỉ bao gồm: Phạm Vương Bảo (Trưởng phòng điều hành); Nguyễn Minh Khoa (chuyên viên); Nguyễn Minh Bạc, Phan Văn Lợi, Nguyễn An Xuân, Lê Quang Hùng, Huỳnh Thiên Bảo và Đặng Ngọc Tĩnh (nhân viên).

Xe buýt TP.HCM. Ảnh minh họa/internet

Nguyên nhân đình chỉ công tác liên quan đến vấn đề "làm luật" ở các bến xe buýt. Theo đó, thời gian qua, báo chí phản ánh về tình trạng nhiều năm qua các tiếp viên phục vụ xe buýt phải "chung tiền" cho nhân viên điều hành ở điểm đầu và cuối, tại các bến xe, để được ký lệnh xuất bến sớm.

Cụ thể, tại điểm đầu tuyến, tiếp viên phải nộp ít nhất 20.000 đồng, điểm cuối tuyến là 10.000 đồng.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news