Tin mới

Hàng nghìn người đứng trên cầu vượt Ngã tư Sở vái vọng vì không chen vào được Tổ đình Phúc Khánh ngày giải hạn

Thứ sáu, 23/02/2018, 21:40 (GMT+7)

Từ cuối giờ chiều ngày 23/2 (mùng 8 Âm lịch), người dân Thủ đô đã đổ về Tổ đình Phúc Khánh tham dự lễ dâng sao giải hạn sao La Hầu. Nhiều người không kịp chen chân đã phải đứng trên cầu vượt Ngã tư Sở vái vọng.

Từ cuối giờ chiều ngày 23/2 (mùng 8 Âm lịch), người dân Thủ đô đã đổ về Tổ đình Phúc Khánh tham dự lễ dâng sao giải hạn sao La Hầu. Nhiều người không kịp chen chân đã phải đứng trên cầu vượt Ngã tư Sở vái vọng.

Mặc dù là ngôi chùa nhỏ nằm trong khu dân cư đông đúc nhưng cứ vào dịp rằm hay mùng 1 hàng thángthì Tổ đình Phúc Khánh (hay còn gọi là chùa Phúc Khánh) lại thu hút cả ngàn người tới lễ bái. Vào tháng Giêng, lượng người đổ đến đây càng thêm đông bởi đây là thời gian đình diễn ra lễ dâng sao giải hạn.

Chiều tối nay 23/2 (tức mùng 8 tháng Giêng Âm lịch), hàng ngàn người dân đã kéo đến Tổ đình Phúc Khánh để làm lễ dâng sao giải hạn sao La Hầu. Dù 19h mới chính thức làm lễ nhưng mọi khu vực trong chùa đều chật kín người, giao thông qua khu vực Ngã tư Sở ùn tắc nghiêm trọng, nhiều người không thể chen vào được đành phải đứng ngoài cửa chùa hoặc trên cầu vượt vái vọng.

Hàng nghìn người đứng trên cầu vượt Ngã tư Sở vái vọng vì không chen vào được Tổ đình Phúc Khánh ngày giải hạn - Ảnh 1.

Hàng ngàn người chen chúc ngồi trong sân chùa Phúc Khánh tham dự lễ dâng sao giải hạn sao La Hầu.

Ai đến thật sớm mới có được một chỗ ngồi phía bên trong.

Hàng nghìn người đứng trên cầu vượt Ngã tư Sở vái vọng vì không chen vào được Tổ đình Phúc Khánh ngày giải hạn - Ảnh 3.

Còn chậm chân hơn 1 chút thì phải ngồi ngoài cửa...

...hoặc ngoài sân như thế này.

Hàng nghìn người đứng trên cầu vượt Ngã tư Sở vái vọng vì không chen vào được Tổ đình Phúc Khánh ngày giải hạn - Ảnh 5.

Có những người không có được chỗ ngồi thì đành chen nhau đứng dọc các hành lang.

Hàng nghìn người đứng trên cầu vượt Ngã tư Sở vái vọng vì không chen vào được Tổ đình Phúc Khánh ngày giải hạn - Ảnh 6.

Người phụ nữ phải giơ cao chiếc ghế nhựa để lách qua dòng người đông đúc.

Không chỉ người lớn, trẻ em cũng được dẫn đến chùa tham gia khóa lễ.

Hàng nghìn người đứng trên cầu vượt Ngã tư Sở vái vọng vì không chen vào được Tổ đình Phúc Khánh ngày giải hạn - Ảnh 8.

Đấy là ở bên trong, bên ngoài chùa cảnh tượng cũng không mấy khá hơn. Lượng người đông đúc tập trung quanh cổng chùa khiến khu vực ngã tư Sở ùn tắc cả ở đường dưới lẫn trên cầu vượt.

Hàng nghìn người đứng trên cầu vượt Ngã tư Sở vái vọng vì không chen vào được Tổ đình Phúc Khánh ngày giải hạn - Ảnh 9.
 
Hàng nghìn người đứng trên cầu vượt Ngã tư Sở vái vọng vì không chen vào được Tổ đình Phúc Khánh ngày giải hạn - Ảnh 10.

Người phụ nữ không vào được chùa phải đứng trên cầu vượt Ngã tư Sở vái vọng.

Hàng nghìn người đứng trên cầu vượt Ngã tư Sở vái vọng vì không chen vào được Tổ đình Phúc Khánh ngày giải hạn - Ảnh 11.

Người dân chen nhau xin lộc.

Tổ đình Phúc Khánh - Chùa Phúc Khánh còn có tên gọi là chùa Sở, và tên nữa là chùa Thịnh Quang, theo tên địa danh nhân dân thường gọi. Chùa Phúc Khánh hiện nay thuộc phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội, nằm trên phố Tây Sơn, gần Ngã Tư Sở.

Hàng năm dòng người đổ về đây chiêm bái, lễ Phật cầu an, dâng sao giải hạn, cầu siêu rất đông. Trong đó tháng giêng là tháng đông nhất, mỗi ngày có hàng nghìn phật tử đổ về đây.

Nhiều người cho rằng, Phúc Khánh là một ngôi chùa thiêng. Khi mọi người tới đây cầu sao giải hạn, cúng, khấn, lễ thì đất nước được ổn định, phát triển giàu mạnh; gia đình thuận hòa, nhận được nhiều phúc đức; đường công danh, sự nghiệp được hanh thông, thuận lợi; con cháu thì đuề huề, sung túc; bản thân thì được an tâm, tĩnh tại...

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news