Tin mới

Hàng trăm xe khách "đình công" tại bến xe Mỹ Đình

Thứ sáu, 30/12/2016, 15:01 (GMT+7)

Phản đối việc phân luồng, tuyến của Sở GTVT Hà Nội, hàng trăm xe khách ở Bến xe Mỹ Đình đã từ chối chở khách.

Phản đối việc phân luồng, tuyến của Sở GTVT Hà Nội, hàng trăm xe khách ở Bến xe Mỹ Đình đã từ chối chở khách.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 30/12, tại Bến xe Mỹ Đình (Cầu Giấy, Hà Nội). Theo tin tức báo VnExpress, Tiền Phong, Vietnamnet đăng tải, vào sáng ngày 30/12, hàng trăm tài xế, chủ xe khách ở bến xe Mỹ Đình chạy tuyến Ninh Binh, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình... bất ngờ dừng hoạt động.[mecloud]fvr9oFqdDs[/mecloud]

Tài xế, chủ xe khách ở bến xe Mỹ Đình từ chối chở khách, tập trung tại bến để phản đối lệnh điều chuyển đến bến xe Nước Ngầm từ ngày 2/1/2017 của Sở Giao thông Hà Nội.

Từ 2/1/2017, xe chúng tôi sẽ phải về bến nước Ngầm. Nhà xe A.H đã chạy 10 năm ở Mỹ Đình, quen bến, quen khách rồi. Hơn nữa thời điểm Tết Nguyên đán sắp đến, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu chúng tôi chuyển bến thì xoay xở sao kịp”, báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời một tài xế của nhà xe A.H (chạy tuyến Mỹ Đình- Nghệ An).

Theo báo VnExpress, anh Lê Văn Thu, Giám đốc Công ty Long Thu chuyên chạy tuyến Mỹ Đình- Thái Bình cho biết, nếu bị điều chuyển, hành khách không biết đi như thế nào, công ty cũng đứng trên bờ bực phá sản. Theo nhiều tài xế, việc chuyển sang bến xe Nước Ngầm vừa chật, chi phí bến bãi đắt, lại cùng thời gian chạy với nhiều xe khách khiến sự cạnh tranh căng. Ngoài ra, hành khách di chuyển từ Cầu Giấy sang bến xe Nước Ngầm mất nhiều thời gian, chi phí xe ôm, taxi. Ngoài ra còn khiến giao thông bị tắc hơn.

Hàng trăm xe khách "đình công" tại bến xe Mỹ Đình. Ảnh báo Vietnamnet

Đến trưa ngày 30/12, có tới hơn 100 xe khách ở bến xe Mỹ Đình từ chối chở khách. Sự việc khiến các hành khách đi các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An...không bắt được xe, phải ngồi chờ hàng tiếng trong bến. Nhiều hành khách cũng rất hoang mang, lo lắng khi phải chuyển tới bến xe Nước Ngầm để bắt xe.

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội quyết định từ ngày 2/1/2017 các tuyến xe khách sẽ phải hoán đối như sau:

Các tuyến của tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình đang hoạt động tại bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây, Trôi, Phùng, chuyển về bến xe Nước Ngầm.

Các tuyến của tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái đang hoạt động tại bến xe Nước Ngầm, Giám Bát, Yên Nghĩa, chuyển về bến xe Mỹ Đình.

Các tuyến của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Nông, Điện Biên, Hòa Bình, Kon Tum, Sơn La, Thanh Hóa (các huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Quán Lào, Thọ Xuân, Yên Cát đi theo đường Hồ Chí Minh) đang hoạt động tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm, chuyển về bến xe Yên Nghĩa.

Các tuyến của tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn đang hoạt động tại các bến xe Yên Nghĩa, Nước Ngầm, Sơn Tây, chuyển về bến xe Gia Lâm.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news