Tin mới

Hành trình truy bắt 2 kẻ sát nhân Trung Quốc chặt đầu bé trai

Thứ bảy, 01/03/2014, 20:10 (GMT+7)

Công an Lạng Sơn huy động tối đa lực lượng khép kín vùng biên, truy bắt nhóm đối tượng người Trung Quốc sát hại cháu bé 10 tuổi.

Công an Lạng Sơn huy động tối đa lực lượng khép kín vùng biên, truy bắt nhóm đối tượng người Trung Quốc sát hại cháu bé 10 tuổi.

 

Gia đình ông Linh, nơi xảy ra án mạng. ảnh: T.Quyên

Trưa 27/2, hai nghi phạm bị bắt gọn khi đang cố vượt sông Văn Mịch, bỏ trốn về bên kia biên giới.

Chưa rõ động cơ gây án

Sau ba ngày kể từ khi vụ án kinh hoàng tại thôn Nà Ao 2, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, mặc dù hai nghi can đã bị bắt, nhưng động cơ, mục đích giết người vẫn chưa sáng tỏ. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Đề Thám cho biết: Khoảng 13 giờ 20 phút, ngày 26/2, ông đang trực ở cơ quan thì nhận được điện thoại báo có án mạng ở thôn Nà Ao 2, lập tức ông cùng lực lượng công an, dân quân xã đến hiện trường.

Tại nhà ông Long Văn Linh (SN 1975), cháu Long Thanh Tuyền (10 tuổi, con ông Linh), nằm dưới đất đã tử vong vì vết thương ở cổ. Gia đình ông Linh là người dân tộc thiểu số, sống lâu năm trên địa bàn, có hai người con (lớn đang học lớp 7, Tuyền học lớp 4). Gia đình chất phác, thật thà, không điều tiếng, xích mích với ai.

Một số hàng xóm của gia đình ông Linh chia sẻ với PV, gia đình ông Linh thuộc diện hộ cận nghèo. Ngày trước, gia đình làm bún bán, nhưng do làm ăn không hiệu quả nên gần đây đã nghỉ. Vợ ông Linh sang Trung Quốc chặt mía thuê, ông Linh không có việc làm ổn định, ở nhà nội trợ và chăn trâu, bò.

Sau cái chết của cháu Tuyền, vợ chồng ông Linh sốc nặng, đang phải truyền nước cấp cứu, thường xuyên có người chăm sóc, canh chừng. Theo tin đã đưa, trưa 26/2, cháu Tuyền đang ở nhà một mình thì có hai người lạ mặt muốn xin cơm ăn, khi thấy Tuyền lắc đầu, hai người túm lấy đầu rồi dùng dao cứa cổ. Gây án xong, bọn chúng trốn chạy.

Cô giáo Nông Thị Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đề Thám cho biết: Tuyền là học sinh ngoan, hiền, ít nói, học lực khá.Ngày trước làm ăn thuận lợi, gia đình em xây cất được nhà tầng, nhưng gần đây gặp khó khăn, nhiều khoản nhà trường phải miễn giảm cho em Tuyền. “Chiều 26/2, do nhà trường có cuộc họp nên học sinh được nghỉ. Chính vì vậy, em Tuyền ở nhà và bị sát hại”, cô Thành nói.

Vượt sông bỏ trốn bất thành

Sau khi sự việc xảy ra, công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Cơ động, công an một số huyện vào cuộc, truy lùng thủ phạm. Các đội cơ động Biên phòng khép kín vùng biên, kiểm tra gắt gao người qua lại biên giới. Bên cạnh đó, các thôn bản trên địa bàn, người dân được thông báo và tăng cường cảnh giác, báo cho các cơ quan chức năng nếu thấy những đối tượng lạ mặt. Vào khoảng 13 giờ, ngày 27/2 tại khu vực sông Văn Mịch, bên bờ Bắc thuộc thôn Hát Lốc, xã Bắc La, huyện Văn Lãng, lực lượng công an, dân quân địa phương phát hiện và tóm gọn hai đối tượng đang cố vượt sông, tìm đường ra quốc lộ, đi về phía biên giới.

Tại cơ quan công an huyện Văn Lãng, các đối tượng Quách Đại Phát (SN 1985, trú tại xã Tiên Lương, huyện An Long, tỉnh Quế Châu), Liễu Diệp Quần (SN 1987, trú tại thị trấn Bách Thạch Sơn, TP Giao Hà, tỉnh Cát Lâm), khai nhận: Đã vượt biên trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam và sát hại cháu Long Thanh Tuyền.

Hiện tại hai sát thủ được Công an huyện Văn Lãng bàn giao cho phòng PC45, Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đến chiều 28/2 vẫn chưa có thông tin về động cơ gây án.

Xem thêm video: Giải mã bí ẩn về cái chết tại nghĩa địa cá voi 9 triệu năm tuổi

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news