Tin mới

Hành trình từ vùng dịch Ebola về VN của bệnh nhân nghi nhiễm Ebola

Chủ nhật, 02/11/2014, 07:50 (GMT+7)

Xét nghiệm ban đầu của bệnh nhân nghi nhiễm Ebola phát hiện tại Đà Nẵng cho kết quả dương tính với sốt rét. Hành trình từ Guinea-vùng dịch Ebola về Việt Nam của công nhân này trải qua nhiều nước.  Tại Ma Rốc, 2 công nhân này bị trễ chuyến bay (do hãng bay) nên ở lại phòng chuyển tiếp 48 tiếng và do tắc trách nên hãng bay đã để 2 anh ngủ qua đêm trong phòng chờ trong thời tiết lạnh giá.

Xét nghiệm ban đầu của bệnh nhân nghi nhiễm Ebola phát hiện tại Đà Nẵng cho kết quả dương tính với sốt rét. Hành trình từ Guinea-vùng dịch Ebola về Việt Nam của công nhân này trải qua nhiều nước.  Tại Ma Rốc, 2 công nhân này bị trễ chuyến bay (do hãng bay) nên ở lại phòng chuyển tiếp 48 tiếng và do tắc trách nên hãng bay đã để 2 anh ngủ qua đêm trong phòng chờ trong thời tiết lạnh giá.

Trên báo Lao Động, ông B - chủ doanh nghiệp nơi bệnh nhân C.V.C làm việc cho biết, để bảo đảm sức khỏe của công nhân, ông đã lần lượt cho tất cả công nhân trở về Việt Nam. C. và một người bạn khác cùng về một đợt và là đợt cuối. Hành trình của 2 công nhân này đi qua nhiều nước. Tại Ma Rốc, 2 công nhân này bị trễ chuyến bay (do hãng bay) nên ở lại phòng chuyển tiếp 48 tiếng và do tắc trách nên hãng bay đã để 2 anh ngủ qua đêm trong phòng chờ trong thời tiết lạnh giá.

Hành trình từ vùng dịch Ebola về VN của bệnh nhân nghi nhiễm Ebola

Sân bay quốc tế Đà Nẵng hiện đặt thiết bị đo thân nhiệt hành khách bay đến từ vùng có dịch Ebola. Ảnh: Vnexpress

Trong quá trình nhập cảnh từ Guinea vào Ma Rốc, cả 2 đều khai báo đầy đủ và được kiểm tra sức khỏe an toàn, nên được phép lên máy bay đi tiếp.

Cũng theo ông B., trước khi rời Guinea, ông đã dặn các công nhân phải khai báo thật chi tiết tại cơ quan phòng dịch sân bay Tân Sơn Nhất và họ đã thực hiện đúng như vậy. Tuy vậy, theo thông tin các công nhân báo lại với ông, ngày 28/10 khi qua cửa khẩu, C. cản thấy hơi mệt, nhưng tại đây nhân viên y tế cũng kiểm tra không kỹ lưỡng. Cả hai công nhân nghỉ lại tại một khách sạn gần sân bay Tân Sơn Nhất TP.Hồ Chí Minh một ngày, sau đó, ngày 31/10, C. tiếp tục di chuyển từ TP HCM về Đà Nẵng bằng đường hàng không.

Như tin tức đã đưa, lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, xét nghiệm ban đầu cho thấy, bệnh nhân C.V.C (26 tuổi, trú xã Quảng Cát, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) có kết quả dương tính với sốt rét. Tuy nhiên, bệnh nhân C. vẫn đang được các bác sĩ cách ly và điều trị theo phác đồ điều trị bệnh sốt rét đồng thời theo dõi cả triệu chứng nhiễm Ebola. Mẫu máu của bệnh nhân đã được gửi gấp đến Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương để xét nghiệm và dự kiến sẽ cho kết quả sau 2 ngày.

Trước đó, bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết ngay sau khi cách ly bệnh nhân (bệnh nhân này được chuyển từ bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đến), ngay trong tối 1/11, ngành y tế thành phố Đà Nẵng đã có thông báo khẩn gửi Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng, Viện Pasteur Nha Trang và các ban ngành địa phương, về trường hợp nghi nhiễm vi rút Ebola.

Đồng thời, Sở Y tế Đà Nẵng cũng đã yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng thành phố lập ngay một danh sách những người đã tiếp xúc với bệnh nhân này trước đó, những người ngồi gần với bệnh nhân trên các chuyến bay về Việt Nam và từ TP HCM đến Đà Nẵng,  kể cả các y bác sĩ đã và đang trực tiếp theo dõi bệnh nhân."

Box: Theo tin tức đăng tải trên các báo quốc tế, Guinea là một trong những quốc gia bùng phát dịch Ebola. Quốc gia này đã phải công bố tình trạng y tế cộng đồng khẩn cấp. Hiện tình hình dịch Ebola vẫn còn đang nóng ở quốc gia này.

Theo H.Minh (tổng hợp)/Người Đưa Tin 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news