Tin mới

Hé lộ về ngân hàng chứa 1.000 bộ não người ở Anh

Thứ hai, 23/10/2017, 10:05 (GMT+7)

Ngân hàng não ở Đại học Hoàng gia Anh đã lưu giữ hàng nghìn bộ não của những người hiến tặng nhằm phục vụ nghiên cứu.

Ngân hàng não ở Đại học Hoàng gia Anh đã lưu giữ hàng nghìn bộ não của những người hiến tặng nhằm phục vụ nghiên cứu. 

Tờ Mirror cho hay ngân hàng não ở Đại học Hoàng gia Anh lưu giữ não của những người hiến tặng để phục vụ nghiên cứu.

Các mẫu vật tại ngân hàng não ở Đại học Hoàng gia Anh. Ảnh: Barcroft Media.

Ngân hàng này được biết đến là một phòng thí nghiệm nhỏ nằm tại ĐH Hoàng gia Anh, London chưa hơn 1.000 bộ não người được cộng đồng hiến tặng theo quy định của pháp luật nhằm phục vụ nghiên cứu. 

Trọng tâm nghiên cứu của ngân hàng não là bệnh Parkinson. Nhiều người mắc bệnh này và cả những người không mắc bệnh đều đồng ý hiến tặng não sau khi qua đời để các nhà nghiên cứu so sánh sự khác biệt giữa mô não người bệnh và người thường. 

Parkinson xảy ra do tình trạng thoái hóa thần kinh trung ương và hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu. 

Người mắc bệnh này thường có triệu chứng đi chậm, cơ cứng cơ, run. Một số người thậm chí còn mất một vài chức năng vận động. 

Các nhà nghiên cứu cho rằng Parkinson xảy ra do sự kết hợp giữa yếu tố gene và môi trường. 

Bộ não được hiến tặng phải được xử lý bằng hợp chất hữu cơ formoline có Công dụng bảo quản các mẫu vật sinh học. 

Trong vòng 48 giờ, mẫu vậy cần phải được lưu trữ bằng máy đông lạnh để phục vụ cho quá trình nghiên cứu sau này. 

Theo giáo sư Steve Gentleman, giám đốc khoa học của ngân hàng cho biết não hiến tặng sau khi được xử lý sẽ được giải phẫu và lấy mẫu trên nhiều vùng. Mọi mẫu mô đều được lập danh sách và có mã vạch riêng.

Việc hiến tặng não từ cộng đồng sẽ giúp các nhà nghiên cứu đạt được nhiều tiến bộ trong việc tìm hiểu căn bệnh Parkinson. 

Hiện những hướng chữa trị mới đã được mở ra và đang được thử nghiệm. Trong tương lai, các nhà khoa học kỳ vọng sẽ tìm ra được cách chữa trị và cải thiện cuộc sống của 127.000 người mắc Parkinson ở Anh.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news