Tin mới

Hệ thống phòng cháy chữa cháy tê liệt khi chung cư Carina cháy

Thứ ba, 27/03/2018, 20:04 (GMT+7)

Liên quan đến vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người chết, Công an TP HCM, khi xảy ra cháy, hệ thống chuông báo cháy tại chung cư không hoạt động, hệ thống chữa cháy tự động cũng không có tác dụng, máy bơm nước chữa cháy hư hỏng, các đèn chiếu sáng khi xảy ra sự cố cũng không hoạt động…

Liên quan đến vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người chết, Công an TP HCM, khi xảy ra cháy, hệ thống chuông báo cháy tại chung cư không hoạt động, hệ thống chữa cháy tự động cũng không có tác dụng, máy bơm nước chữa cháy hư hỏng, các đèn chiếu sáng khi xảy ra sự cố cũng không hoạt động…

Theo tin tức trên báo Dân trí, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn của Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina Plaza, cướp đi sinh mạng của 13 người.

Chung cư Carina sau đám cháy kinh hoàng. Ảnh NLĐ

Thời điểm phát cháy lúc 1h15 rạng sáng 23/3, tuy nhiên 8 phút sau bảo vệ mới phát hiện và dùng bình CO2 để dập lửa nhưng không hiệu quả. Đáng nói là khi xảy ra cháy, hệ thống chuông báo cháy tại chung cư không hoạt động, hệ thống chữa cháy tự động cũng không có tác dụng, máy bơm nước chữa cháy hư hỏng, các đèn chiếu sáng khi xảy ra sự cố cũng không hoạt động…

Đặc biệt, khi xảy ra đám cháy, cửa hầm bị chặn bằng gạch đá nên khói độc lan lên các tầng.

Trước đó, báo Vnexpress, Tri thức trực tuyến đưa tin, 1h30 sáng 23/3 vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina Plaza, phường 16, quận 8, TP.HCM. Ít nhất 13 người thiệt mạng và 30 người bị thương. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản. Sau 3 ngày xảy ra vụ cháy, người dân Carina vẫn chưa được đối thoại trực tiếp với các cấp lãnh đạo chủ đầu tư. Trong khi đó một số cư dân trình báo bị mất nhiều tài sản.

Kết luận sơ bộ ban đầu về vụ việc, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu cần sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy từ đó rút ra những biện pháp phòng ngừa. Đồng thời, ông yêu cầu phải đưa những người có trách nhiệm ra chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news