Tin mới

Hi hữu: Cứu sống bệnh nhân bị 6 vết thương thủng tim

Thứ bảy, 14/01/2017, 07:54 (GMT+7)

Bệnh nhân có tới 6 lỗ thủng ở tim, kích thước từ 10 – 15mm. Thành ngực của bệnh nhân cũng chảy máu nhiều do đứt động mạch ngực trong ở 2 bên xương ức. Sau 6 tiếng mổ liên tục, ca mổ đã kết thúc thành công.

Bệnh nhân có tới 6 lỗ thủng ở tim, kích thước từ 10 – 15mm. Thành ngực của bệnh nhân cũng chảy máu nhiều do đứt động mạch ngực trong ở 2 bên xương ức. Sau 6 tiếng mổ liên tục, ca mổ đã kết thúc thành công. 

Bệnh nhân T. bị xiên cá đâm xuyên tim. Ảnh: Thanh niên

Theo thông tin trên Tiền phong, Thanh niên, Dân trí, ngày 13/1, Bệnh viện Việt Đức cho biết, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực đã phẫu thuật thành công cứu sống bệnh nhân bị tổn thương tim rất đặc biệt, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân là anh Đ.Đ.T. (27 tuổi, tỉnh Hải Dương), bị đâm vào giữa ngực bởi thanh sắt to dùng để xiên cá, vào đêm khuya 7/1. Dị vật gây thương tích có 2 đầu kích thước gần 10 mm cắm thẳng vào trước xương ức. T. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương trong tình trạng sốc nặng. 

Lúc 4h ngày 8/1, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức, tình trạng bệnh nhân rất nặng với mạch nhanh nhỏ, huyết áp thấp, dị vật là thanh sắt 2 đầu kích thước gần 10mm cắm thẳng vào trước xương ức ngang mức khoang liên sườn 4.

Sau 30 phút hội chẩn, bệnh nhân được phẫu thuật tại phòng mổ chuyên khoa tim mạch, với tuần hoàn ngoài cơ thể hỗ trợ. Do là ca bệnh rất khó nên PGS Nguyễn Hữu Ước - Trưởng Khoa phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực đã trực tiếp phẫu thuật. 

PGS. TS Nguyễn Hữu Ước cho biết đây là ca bệnh trên thế giới cũng ít gặp, tại Việt Nam chưa có báo cáo nào về ca bệnh tương tự.

Bác sĩ Ước cho biết, bệnh nhân bị thương tổn rất nặng và hi hữu khi 2 que sắt đều xuyên qua tim và cắm vào thành bên cột sống. Que bên phải còn xuyên qua khoang màng phổi và nhu mô phổi trái, khoang màng phổi trái có khoảng 2.500 ml nước máu và máu đông. Bệnh nhân có tới 6 lỗ thủng ở tim, kích thước từ 10 – 15mm. Thành ngực của bệnh nhân cũng chảy máu nhiều do đứt động mạch ngực trong ở 2 bên xương ức. 

Việc xử trí các vết thương rất khó khăn và đòi hỏi tinh tế, khéo léo, đặc biệt là vết thương mặt sau thất trái sát động mạch vành chính nuôi tim (động mạch mũ) và 2 vết thương ở tĩnh mạch chủ dưới.

Sau 6 tiếng mổ liên tục, ca mổ đã kết thúc thành công. 

Sau mổ bệnh nhân được theo dõi, chăm sóc tích cực, sức khỏe diễn biến ổn định. Đến chiều 13/1, bệnh nhân được xét ra viện, chuyển về điều trị tại Bệnh viện tỉnh Hải Dương.

Đức Hòa (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news