Tin mới

Hiện trường vụ 4 người tử vong bất thường ở Thanh Hóa

Thứ hai, 02/11/2015, 08:23 (GMT+7)

Tại hiện trường, cơ quan công an thu được nhiều vỏ thuốc tân dược, thư tuyệt mệnh và ghi âm tuyệt mệnh của anh Hà trong điện thoại,nội dung anh này tước đoạt tính mạng của vợ con rồi tự tử.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu được nhiều vỏ thuốc tân dược, thư tuyệt mệnh và ghi âm tuyệt mệnh của anh Hà trong điện thoại,nội dung anh này tước đoạt tính mạng của vợ con rồi tự tử.

 

Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận có 4 người chết tại căn nhà 218 Trần Phú (TP Thanh Hóa), gồm 2 vợ chồng và 2 người con. Nạn nhân có để lại một bức thư và băng ghi âm tại hiện trường...

 

Tại hiện trường, cơ quan Công an đang phong tỏa ngôi nhà số 218 Trần Phú để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

 

Trả lời báo chí, Đại tá Lê Trung Hiếu - Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, có  4 người trong gia đình tử vong gồm 2 vợ chồng và 2 người con.

 

Trong đó anh Ngô Lê Hà (SN 1970) chết trong tư thế treo cổ tại tầng 1. Chị Trần Thị Nhung (SN 1973 vợ anh Hà) cùng con trai Ngô Duy Tân (SN 1992) và Ngô Quang Ninh (SN 2003) chết không vết thương ở tầng 2.

 

Nguyên nhân ban đầu được xác định do nợ nần nhiều, túng quẫn. Tại hiện trường, cơ quan công an thu được nhiều vỏ thuốc tân dược, thư tuyệt mệnh và ghi âm tuyệt mệnh của anh Hà trong điện thoại,nội dung anh này tước đoạt tính mạng của vợ con rồi tự tử.

 

Như báo chí đã thông tin ban đầu, tối 1/11, 4 người trong một gia đình sống tại số nhà 218, đường Trần Phú, thành phố Thanh Hóa được phát hiện đã tử vong... Trước đó, người thân của những người sống trong căn nhà này đã không thể liên lạc được với họ nên đã phá cửa vào và bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng trong ngôi nhà.

 

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news