Tin mới

Hiệu trưởng ĐH Đông Đô bị bắt tạm giam

Thứ sáu, 02/08/2019, 17:06 (GMT+7)

Ông Dương Văn Hòa cùng ba cán bộ khác của ĐH Đông Đô bị cáo buộc 'giả mạo công tác'.

Thông tin mới nhất trên Vnexpress Ngoisao.net cho hay ngày 1/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hiện đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, làm việc đối với ông Dương Văn Hòa, Hiệu trưởng Đại học Đông Đô (Hà Nội); ông Trần Ngọc Quang, Phó Trưởng phòng Đào tạo và quản lý sinh viên Đại học Đông Đô về tội Giả mạo trong công tác theo Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Dương Văn Hoà, hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô. Ảnh: Bộ Công an

Liên quan đến hành vi này, các nhà chức trách đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét chỗ ở, nơi làm việc với Phạm Vân Thùy (trú phường Thịnh Quang, quận Đống Đa); Lê Thị Lương (trú phường Định Công, quận Hoàng Mai) cùng là cán bộ trường này.

Đại diện phòng truyền thông ĐH Đông Đô xác nhận việc Hiệu trưởng và các cán bộ bị bắt không ảnh hưởng đến hoạt động của trường.

Trước đó, ngày 19/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án Giả mạo trong công tác xảy ra tại Đại học này.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news