Tin mới

Ngắm tàu Cảnh sát biển Nhật Bản ở Đà Nẵng

Thứ hai, 11/05/2015, 10:24 (GMT+7)

Tàu Cảnh sát biển JCGS Yashima đã chính thức cập cảng Đà Nẵng, đây cũng là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của tàu Cảnh sát biển Nhật Bản.

Tàu Cảnh sát biển JCGS Yashima đã chính thức cập cảng Đà Nẵng, đây cũng là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của tàu Cảnh sát biển Nhật Bản.

Hình ảnh tàu Cảnh sát biển Nhật Bản ở Đà Nẵng

Theo tin tức sáng 10/5, tàu Cảnh sát biển Nhật Bản JCGS Yashima (PL22) do chỉ huy Akihiro Hirano làm trưởng đoàn cùng 130 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, chính thức chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng trong 5 ngày.

Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản JCGS Yashima

Lễ đón tàu JCGS Yashima (PL22) của Cảnh sát biển Nhật Bản chính thức diễn ra tại cầu cảng Tiên Sa, với sự tham dự của đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, UBND TP Đà Nẵng và các ngành hữu quan.

Trong thời gian thăm Đà Nẵng, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn sẽ đến chào xã giao lãnh đạo TP Đà Nẵng, thăm Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2 tại Đà Nẵng.

Đây cũng là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của tàu Cảnh sát biển Nhật Bản

Tàu Yashima dài 130m, rộng hơn 15m, trọng tải hơn 5.000 tấn và lượng giãn nước hơn 6.100 tấn. Thủy thủ đoàn gồm 59 người, do đại tá Akihiro Hirano làm trưởng đoàn.

Đây cũng là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của tàu Cảnh sát biển Nhật Bản, sau hai chuyến thăm của tàu SHIKISHIMA tại Hải Phòng hồi tháng 9/2012 và tàu KOJIMA tại Đà Nẵng hồi cuối tháng 7 đầu tháng 8/2013.

 

Tàu JCGS Yashima được đưa vào hoạt động ngày 1/12/1988, trọng tải 5.204 tấn, trọng tải nước rẽ 6.108 tấn, dài 130 m, rộng 15,5 m, mớn nước 6,5 m, số thủy thủ tối đa 130, có căn cứ tại Trạm Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản Fukuoka. Vũ khí trang bị trên tàu gồm một súng 35 mm, một súng Vulcan 20 mm, một máy bay trực thăng Bell 412, cùng nhiều hệ thống radar hàng hải hiện đại.

K. Duy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news