Tin mới

Hoa hậu Phương Nga sẽ được xét xử ngày 21, 22/9 tới

Thứ sáu, 16/09/2016, 08:05 (GMT+7)

Bị cáo buộc lừa đảo số tiền nhiều tỷ đồng, Hoa hậu người Việt tại Nga 2007 sắp phải ra hầu tòa, mức án cao nhất mà người đẹp này phải nhận có thể lên đến chung thân.

Bị cáo buộc lừa đảo số tiền nhiều tỷ đồng, Hoa hậu người Việt tại Nga 2007 sắp phải ra hầu tòa, mức án cao nhất mà người đẹp này phải nhận có thể lên đến chung thân.

Theo khoản 4 điều 139 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, hoa hậu đang phải đối mặt với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm, tù chung thân.

TAND TP.HCM cho biết ngày 21 và 22/9 tới cơ quan này sẽ mở phiên tòa xét xử Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, ngụ TP.Hà Nội, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Đức Thùy Dung (27 tuổi, bạn của Nga) bị truy tố với vai trò đồng phạm. Dự kiến chủ tọa phiên tòa sẽ là thẩm phán Vũ Thanh Lâm. 

Theo cáo trạng, 2 bị can Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung là bạn thân của nhau, trong vụ án này Nga là chủ mưu. Sau khi nghe Nga trình bày những vấn đề liên quan đến tiền bạc với đại gia C.T.M. (ngụ quận 7), Thùy Dung đã giúp Nga chỉnh sửa, làm giả một số giấy tờ để Nga chối bỏ số nợ gần 16,5 tỉ đồng với ông M.

Ngày 19/3/2015, Công an TP HCM bắt khẩn Hoa hậu Phương Nga khi đang lưu trú tại một căn hộ ở quận 2-TP HCM. Sau đó cơ quan chức năng cũng bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Thùy Dung để làm rõ một số vấn đề liên quan.

Theo cáo buộc, Nga có mối quan hệ thân thiết với một doanh nhân tại quận 7, sở hữu chuỗi công ty kinh doanh nhiều lĩnh vực tại TP HCM. Người đẹp giới thiệu mình có quan hệ thân thiết với nhiều người, có khả năng mua nhà giá rẻ hơn thị trường. Tin tưởng, ông này đã chuyển cho Nga 6 tỉ đồng để mua một căn nhà ở quận 5. 

Lấy lý do căn nhà này đã có người mua, Nga giới thiệu cho ông căn khác ở quận 2 trị giá khoảng 20 tỷ nhưng có thể mua 16,5 tỉ đồng. Người này sau đó nhiều lần chuyển cho cô ta tổng cộng 16,5 tỉ đồng. 

Nga được cho là bịa ra lý do căn nhà ở quận 2 bị vướng thủ tục và đã làm giả nhiều giấy tờ mua bán một căn khác ở quận 1 rồi nói với đại gia lấy căn này vì giá tương đương. Doanh nhân này đồng ý, tuy nhiên, sau thời gian dài không thấy người đẹp bàn giao nhà nên gọi hỏi thì cô ta tránh mặt và cắt liên lạc. 

Bị tố cáo lên công an, Nga đã cùng bạn thân là Nguyễn Đức Thùy Dung làm giả nhiều giấy tờ để chối bỏ hành vi lừa đảo 16,5 tỉ đồng nhằm đối phó.

Sau khi giám định, cơ quan điều tra xác định Nga và đồng phạm đã có hành vi gian dối nên khởi tố. Hoa hậu Phương Nga đã bị bắt vào tháng 3/2015 khi đang lưu trú tại một căn hộ ở quận 2.

Được biết, Trương Hồ Phương Nga sang Nga định cư với cha mẹ vào năm 12 tuổi. Sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, Trương Hồ Phương Nga chuyển về Việt Nam sống và làm MC, diễn viên...

Đức Hòa (tổng hợp)

 

 
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news