Tin mới

2.000 học sinh bị phụ huynh "buộc" nghỉ học đã đi học đầy đủ

Thứ năm, 31/12/2015, 11:31 (GMT+7)

Tất cả học sinh trường tiểu học và THSC Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) đã trở lại trường học bình thường. Mọi hoạt động dạy và học đều diễn ra bình thường, an toàn, đặc biệt kỳ thi học kỳ của học sinh tiểu học vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch.

Tất cả học sinh trường tiểu học và THSC Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) đã trở lại trường học bình thường. Mọi hoạt động dạy và học đều diễn ra bình thường, an toàn, đặc biệt kỳ thi học kỳ của học sinh tiểu học vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch.

Liên quan đến vụ 2.000 học sinh tiểu học, THCS Ninh Hiệp nghỉ học, trao đổi với báo chí, ông Hoàng Việt Cường, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết: “Vào thứ 2 đầu tuần (ngày 28/12) học sinh trường tiểu học và THCS tại Ninh Hiệp đã đi học bình thường. Đối với học sinh tiểu học, kỳ thi kết thúc học kỳ I được diễn ra từ hôm 29/12 và đến hôm nay (ngày 31/12 – PV) là ngày cuối cùng của kỳ thi. Như vậy, kỳ thi đã diễn ra đảm bảo đúng theo kế hoạch đã đề ra”.

Học sinh trường Tiểu học Ninh Hiệp đã đi học trở lại (Ảnh: An ninh thủ đô)

Cũng theo ông Cường, hiện các trường học không còn xuất hiện các đối tượng ngăn cản học sinh vào trường. Tất cả mọi hoạt động dạy và học đều trở lại bình thường, tình hình trật tự đều an toàn đối với học sinh.

Nói về việc dạy bù cho học sinh trong những ngày nghỉ vừa qua Trưởng phòng GD-ĐT huyện Gia Lâm cũng cho biết: Thực ra học sinh nghỉ mất 2 ngày, đối với trung học cơ sở thì là tuần đệm, giao giữa học kỳ I và học kỳ II nên các trường tự quyết định, lên lịch với việc dạy bù cho học sinh cả tiểu học và THCS cho phù hợp.

Như thông tin trước đó, vào ngày 21-23/12, các phụ huynh đã cho hàng ngàn học sinh tiểu học và THCS Ninh Hiệp đồng loạt nghỉ học để phản đối việc thu hồi bãi giữ xe thành trung tâm thương mại đã khiến cho tình hình học tập của các em bị gián đoạn.

Hạ Vân

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news