Tin mới

Học sinh tiểu học leo thang dựng đứng trên vách đá đến trường

Thứ ba, 22/11/2016, 10:10 (GMT+7)

Để có thể đến trường, các em học sinh phải leo thang thép vượt qua vách đá dựng đứng rất nguy hiểm.

Để có thể đến trường, các em học sinh phải leo thang thép vượt qua vách đá dựng đứng rất nguy hiểm.

Theo Beijing News, chiếc thang thép vừa mới được hoàn thành vào tháng 11 tại một vùng núi thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc giúp học sinh vượt qua chặng đường đến trường trên vách núi cao 800 m.

Chiếc thang nối làng Atuleer với các vùng khác của châu Di Lương Sơn đã giúp cho khoảng 20 học sinh có thể đến trường và về nhà an toàn hơn mỗi dịp nghỉ lễ tết.

Để xây dựng thang thép có tay vịn này, huyện Chiêu Giác đã phải chi ra một triệu nhân dân tệ (gần 3,3 tỷ đồng), được lấy từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn của huyện.

Các học sinh ở đây thường chỉ về nhà vào kỳ nghỉ hè, nghỉ đông và đợt tết cổ truyền của người dân tộc Di. 

Dù có tay vịn nhưng nhiều phụ huynh vẫn không yên tâm để con đến trường một mình, họ leo phía sau con, nhiều phụ huynh cẩn thận hơn còn buộc dây vào người con để tránh tình trạng bị trượt chân khi leo thang.

 

Trước khi về nhà, học sinh xếp hàng ngay ngắn để nghe giáo viên dặn dò những điều phải chú ý trên đường về nhà.

Trước đó, các học sinh ở nơi đây phải đến trường bằng thang gỗ đã cũ kỹ hoặc bám dây leo đến trường.

Xem thêm video:

[mecloud]U9mc39tz6y[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news