Tin mới

Học sinh TP.HCM có thể đến lớp từ tháng 1/2022

Thứ năm, 07/10/2021, 19:16 (GMT+7)

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết học sinh trên địa bàn có thể đồng loạt trở lại trường vào đầu tháng 1/2022 khi được UBND TP.HCM cho phép và các trường đảm bảo bộ tiêu chí an toàn trường học.

Theo tin tức từ Tri Thức trực tuyến, Vnexpress, trong cuộc họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM chiều 7/10, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết đến nay tại thành phố, tỷ lệ học sinh tham gia học trực tuyến khá cao, khối tiểu học và THCS gần 98%, THPT trên 99%.

Sau thời gian triển khai dạy học trực tuyến, Sở GD&ĐT TP.HCM nhận định hoạt động dạy học trực tuyến còn nhiều khó khăn vì số lượng học sinh quá lớn (hơn 1,3 triệu em). Trong đó, tất cả học sinh cùng lúc đăng nhập các phần mềm dạy học trực tuyến khiến hệ thống bị tê liệt.

Học sinh TP.HCM có thể trở lại trường từ tháng 1/2022. Ảnh minh họa
Học sinh TP.HCM có thể trở lại trường từ tháng 1/2022. Ảnh minh họa

Theo ông Hiếu, thành phố có hơn 1.500 trường học được trưng dụng phục vụ công tác chống dịch và đến nay khoảng 150 trường đã được trả lại cho ngành giáo dục để sửa chữa. Số còn lại dự kiến đến giữa tháng 11, cơ sở vật chất sẽ được bàn giao cho các trường. Theo đó, ngành giáo dục có hơn 1 tháng để sửa chữa, khắc phục cơ sở vật chất để chuẩn bị đón học sinh trở lại.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM dự báo đầu tháng 1/2022, học sinh TP.HCM có thể đồng loạt trở lại trường khi được UBND TP.HCM cho phép và các trường đảm bảo bộ tiêu chí an toàn trường học.

Năm 2021, thành phố có 1,71 triệu học sinh với hơn 2.400 trường học. Theo kế hoạch năm học của TP HCM, học kỳ I bậc tiểu học kết thúc từ ngày 22/1; THCS, THPT và Giáo dục thường xuyên kết thúc ngày 15/1.

Đến nay, chỉ có hai trường Tiểu học Thạnh An và THCS – THPT, huyện Cần Giờ đề xuất cho học sinh trở lại trường ở các lớp 1, 2, 6, 9, 12 theo chủ trương của UBND huyện.​

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: TP HCM