Lao động đưa tin, theo Sở GTVT tỉnh Long An, từ 0 giờ ngày 18/6, dự án nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 830 theo hình thức hợp đồng BOT ở tỉnh Long An sẽ chính thức thu phí. Trước đó, trong suốt 24 giờ ngày 17/6, nhà đầu tư sẽ vận hành thử nghiệm (không thu tiền). 

Hà Nội mới cho biết, giá vé qua trạm từ 25.000 đến 165.000 đồng. Xe đi qua 2 trạm trên cùng hướng trong cùng ngày chỉ trả tiền cho một lần mua vé. Giá vé tháng 750.000-4.950.000 đồng và vé quý 2.025.000-13.365.000 đồng.

BOT Đường tỉnh 830 ở Long An đã sẵn sàng thu phí.

Phương tiện kinh doanh có chủ sở hữu ở các xã An Thạnh, Lương Hòa, Lương Bình, Tân Hòa (huyện Bến Lức) và xã Hựu Thạnh (huyện Đức Hòa) nếu mua vé tháng và vé quý được giảm 20%. Các phương tiện từ 30 ghế ngồi trở xuống của chủ sở hữu trong phạm vi hai trạm thu phí được miễn phí...

Dự án BOT Đường tỉnh 830 dài 24km, nâng cấp từ nền đường cũ (rộng 7 mét, 2 làn xe) lên thành đường rộng 17 mét, 4 làn xe, bắc 8 cầu mới.

DA có vốn đầu tư 1.079 tỉ đồng, thời gian thu phí dự kiến kéo dài 19 năm, do Liên doanh Băng Dương – Bamboo Capital làm chủ đầu tư.

Dự án không chỉ tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An, mà còn tăng cường vận chuyển hàng hóa giữa các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với TPHCM, góp phần giảm áp lực quá tải cho các tuyến đường cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trang Vũ (tổng hợp)