Tin mới

Hôm nay 20/4, giá bán lẻ xăng dầu sẽ được điều chỉnh theo chu kỳ

Thứ tư, 20/04/2016, 07:15 (GMT+7)

Theo chu kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, ngày hôm nay 20/4 Liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng này, rất có thể cơ quan quản lý sẽ dùng Quỹ bình ổn để điều hành, không tăng hay giảm giá xăng dầu.

Theo chu kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, ngày hôm nay 20/4 Liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng này, rất có thể cơ quan quản lý sẽ dùng Quỹ bình ổn để điều hành, không tăng hay giảm  sẽ được điều chỉnh theo chu kỳ 15 ngày/lần và bám sát giá xăng dầu thị trường quốc tế. Ảnh minh họa 

Theo thông tin trên báo VOV, Hà Nội mới, hôm nay ngày 20/4, đến chu kỳ Liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá cơ sở để từ đó doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng này. 

Theo số liệu được cập nhật của Bộ Công Thương, tính đến hết ngày 14/4, giá xăng tại Singapore - thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam là 52,42 USD/thùng, giá dầu hỏa là 50,09 USD/thùng, Giá dầu diesel và mazut lần lượt ở mức 48,24 USD/thùng và 192,39 USD/tấn. Các mức giá này cao hơn mức giá của kỳ điều chỉnh trước vào ngày 5/4 vừa qua.

Gần đây, giá dầu thô trên thị trường thế giới có nhiều phiên giảm liên tục. Đến ngày 18/4, giá dầu đã giảm 4 phiên liên tiếp. Theo giới phân tích, giá xăng dầu trong nước ngày 20/4 được điều chỉnh thế nào còn phụ thuộc vào diễn biến của giá các mặt hàng này trên thị trường quốc tế trong ngày 20/4.

Nếu giá dầu thế giới tiếp tục giảm thì có thể doanh nghiệp sẽ có lãi, còn hiện tại giá dầu đang bị lỗ khoảng 50 đồng/lít.

Trong giá bán lẻ xăng dầu hiện nay còn có chi phí định mức, lợi nhuận định mức, thuế nhập khẩu, thuế môi trường, mức trích lập Quỹ bình ổn... Nếu loại bỏ các yếu tố thuế phí, giá xăng ở Việt Nam có thể chỉ khoảng 7.000 đồng/lít.

Trước đó ngày 5/4, giá bán lẻ mỗi lít xăng RON 92 được điều chỉnh tăng hơn 500 đồng, lên mức tối đa 14.940 đồng, xăng E5 là 14.442 đồng, các mặt hàng dầu giữ nguyên giá. Đây là lần tăng thứ hai liên tiếp của giá bán lẻ xăng dầu kể từ 21/3 vừa qua.

Liên quan đến việc lỗ hổng thuế khiến doanh nghiệp xăng dầu lãi hàng nghìn tỉ, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm và Thứ trưởng Vũ Thị Mai tuyên bố sẽ truy trách nhiệm cá nhân trong vụ việc này.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news