Tin mới

Hôm nay 25/9, Hà Nội ra quân xử lý xe thô sơ chở quá tải

Chủ nhật, 25/09/2016, 08:20 (GMT+7)

Sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra do xích lô chở tôn khiến một cháu bé tử vong, hôm nay 25/9 Phòng cảnh sát giao thông – Công an Hà Nội tiến hành ra quân xử lý các phương tiện thô sơ chở quá khổ, quá tải.

Sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra do xích lô chở tôn khiến một cháu bé tử vong, hôm nay 25/9 Phòng cảnh sát giao thông – Công an Hà Nội tiến hành ra quân xử lý các phương tiện thô sơ chở quá khổ, quá tải.

Thông tin trên báo Dân trí, Lao động cho biết, sáng nay 25/9, Phòng Cảnh sát Giao thông – công an TP Hà Nội (CSGT) sẽ tiến hành ra quân xử lý xe xích lô, xe ba gác chở quá khổ, quá tải gây mất trật tự an toàn giao thông và đe dọa đến an toàn giao thông.

Thực chất đây là một công tác thường xuyên, tuy nhiên công tác ngày 25/9 này được thực hiện tăng cường thêm, sau khi một cháu bé tử vong khi va chạm với xe xích lô chở tôn. Lần này lực lượng CSGT sẽ xử lý nghiêm các trường hợp xe thô sơ, xe tự chế, xích lô, ba gác chở quá khổ, quá tải gây ra nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Xích lô chở tôn khiến một cháu bé tử vong, tai nạn xảy ra trên đường Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: Lao động

Trước đó, vào khoảng 14h40 chiều ngày 23/9, trên đoạn đường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Bé trai T.M.H (sinh năm 2007) đang đạp xe chơi trên đường Tân Mai, thì bất ngờ va phải xe xích lô chở tôn đang đỗ dưới lòng đường. Miếng tôn cứa vào cổ khiến cháu bé ngã xuống đường, mất rất nhiều máu và đã tử vong sau khi tới bệnh viện.

Đến sáng 24/9, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với người điều khiển chiếc xích lô chở tôn khiến cháu bé tử vong. Sáng cùng ngày, ông Khuất Việt Hùng – Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng đã ký văn bản đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xác minh và làm rõ nguyên nhân, cũng như xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, cũng đề nghị lực lượng chức năng thực hiện nghiêm việc quản lý các phương tiện thô sợ, cơ giới ba bánh theo Nghị quyết số 05 của Chính phủ. Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm siết chặt quy trình quản lý hoạt động vận tải của các loại phương tiện này.

Lê Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news