Tin mới

Hơn 200 con heo bị bơm nước, tiêm thuốc an thần trước khi vào lò mổ

Thứ năm, 24/03/2016, 15:44 (GMT+7)

Trước khi chuyển đến lò mổ, hơn 200 con heo bị tiêm thuốc an thần, bơm nước vào miệng.

Trước khi chuyển đến lò mổ, hơn 200 con heo bị tiêm thuốc an thần, bơm nước vào miệng.

Theo tin tức trên báo VnExpress, Người Lao Động vào chiều ngày 23/3, Công an Bình Dương cùng Chi cục Thú ý kiểm tra cơ sở thu mua heo tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 6 công nhân đang dùng xô có gắn vòi bơm nước vào miệng heo và tiêm thuốc an thần cho heo. Tại cơ sở, phát hiện hơn 200 con heo đã được bơm nước và tiêm thuốc an thần ngủ li bì.

Hơn 200 con heo bị bơm nước, tiêm thuốc an thần trước khi vào lò mổ. Ảnh báo Người Lao Động

Lực lượng chức năng đã thu giữ bơm tiêm, 48 chai thuốc an thần nhãn hiệu prozil fort, trong đó 44 chai đã sử dụng.

Chủ cơ sở là ông Trần Quốc Thái (33 tuổi, quê Bến Tre) khai nhận, mua heo từ các hộ nuôi tại tỉnh Bến Tre, đưa về bơm nước nhằm tăng trọng. Việc tiêm thuốc an thần cho heo để dễ bơm nước, yên ổn trong quá trình chuyển đến lò giết mổ.

Được biết, thuốc an thần prozil được dùng để điều trị heo hung hãn, hay cắn nhau. Heo bị tiêm thuốc phải sau 5-7 ngày, thuốc mới đào thải khỏi cơ thể. Vì vậy, ăn phải thịt heo có tồn dư thuốc an thần rất dễ bị mắc bệnh nguy hiểm.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: thuốc an thần