Tin mới

Hơn 260 triệu đồng bị đánh cắp từ 1.400 máy ATM

Thứ ba, 24/05/2016, 10:03 (GMT+7)

Một vụ trộm vừa mới xảy ra ở Nhật Bản, nhóm tội phạm đã rút liên tục hơn 260 triệu đồng tại 1.400 máy rút tiền tự động ATM chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ.

Một vụ trộm vừa mới xảy ra ở Nhật Bản, nhóm tội phạm đã rút liên tục hơn 260 triệu đồng tại 1.400 máy rút tiền tự động ATM chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ.

[mecloud]bW1SDUgF0n[/mecloud]

Theo thông tin từ báo Yomiuri, mở rộng phạm vi điều tra, cảnh sát Nhật đã liệt kê hơn 100 người vào dạng tình nghi, nhóm người này được cho là đã rút trộm tiền tại thủ đô Tokyo và 16 tỉnh thành khác như Kanagawa, Aichi, Osaka,… Hành động này được diễn ra liên tục trong vòng 2,5 giờ ngày 15/5 (theo giờ địa phương).

Một máy rút tiền tự động tại Nhật Bản. Ảnh: Internet

Cứ mỗi lần rút nhóm tội phạm nhập số tiền 100.000 Yên, tương đương khoảng 100 USD, tổng cộng sau hơn 1.400 giao dịch thực hiện tại các máy rút tiền chúng đã lấy cắp được gần 13 triệu USD, tương đương hơn 260 tỷ đồng.

Vụ việc chỉ được phát hiện khi một trong những ngân hàng có máy ATM bị rút trộm trình báo cảnh sát. Sau khi kiểm tra lịch sử giao dịch, cảnh sát đã tìm thấy các dự liệu liên quan đến 1.600 thẻ tín dụng do ngân hàng Nam Phi cấp, phía Nhật đang tiến hành phối hợp với nhà chức trách Nam Phi để tìm hiểu quá trình hoạt động của bọn tội phạm.

Trước đó, vào năm 2012-2013, có hơn 40 triệu USD tại các cây ATM ở 26 quốc gia cũng bị rút trộm nất hợp pháp bằng các thẻ ngân hàng giả mạo. 

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news