Tin mới

Hơn 60 cá thể Vọoc được phát hiện ở khu vực núi đá vôi dọc sông Gianh

Thứ hai, 26/01/2015, 09:20 (GMT+7)

Trên 60 cá thể Vọoc xuất hiện ở khu vực núi đá vôi dọc sông Gianh kiếm ăn và sưởi ấm đã được người dân phát hiện.

  •    chính quyền địa phương lên phương án bảo vệ nghiêm ngặt loài linh trưởng quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng này.

    Voọc Hà Tĩnh có tên khoa học là Trachypithecus hatinhensis, thuộc nhóm IB, trên tự nhiên có khoảng 1.500 cá thể. Theo Nghị định 32/2006/NĐ – CP của Chính phủ ban hành, cấm săn bắt, giết hại loài động vật quý hiếm này dưới mọi hình thức.

    Được biết, ở địa bàn tỉnh Quảng Bình, ngoài Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thì huyện Tuyên Hóa là nơi thứ 2 phát hiện có loài động vật quý hiếm này sinh sống.

    Phan Thủy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news