Tin mới

Hơn 600 giáo viên, học sinh mít tinh phản đối Trung Quốc

Chủ nhật, 18/05/2014, 09:40 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo nguồn tin trên Thanh niên, sáng 17/5, hơn 600 giáo viên, học sinh đại diện cho các trường học trên toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tham gia mít tinh phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải của Việt Nam.

(Tinmoi.vn) Theo nguồn tin trên Thanh niên, sáng 17/5, hơn 600 giáo viên, học sinh đại diện cho các trường học trên toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tham gia mít tinh phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải của Việt Nam.

Sau khi ngành GD-ĐT Thừa Thiên-Huế đọc tuyên bố chung phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép, toàn ngành hướng về biển đảo quê hương, toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh đã tuyên thệ đoàn kết yêu nước, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc và đóng góp quỹ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”.

Theo tin tức trên Tuổi trẻ, trong buổi mittinh tổ chức sáng 17/5 tại Trường Quốc Học Huế, ông Phạm Văn Hùng, giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho rằng "học sinh, sinh viên cần được biết rõ hành động ngang ngược, thô bạo của Trung Quốc”.

 Hơn 600 giáo viên, học sinh mít tinh phản đối Trung Quốc

Ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên-Huế đóng góp quỹ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”. Ảnh: Thanh Niên

Ông Phạm Văn Hùng nói rằng thời điểm này là lúc dân tộc VN thể hiện sự đoàn kết, là giáo án sinh động để giáo dục học sinh truyền thống yêu nước, tình yêu biển đảo quê hương, kiên quyết phản đối hành vi đặt giàn khoan ngang ngược, thô bạo của Trung Quốc.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu tất cả các trường học trong toàn tỉnh phải trình chiếu các clip về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển VN, hình ảnh lực lượng chấp pháp VN đang ngày đêm đấu tranh đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Học sinh, sinh viên phải biết rõ tình hình căng thẳng trên biển Đông, biết thông tin các hoạt động phản đối Trung Quốc của nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Các trường đồng loạt treo băngrôn “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam” và trong buổi chào cờ đầu tuần, mỗi học sinh đều cầm trên tay lá cờ Tổ quốc để hát Quốc ca.

Hoàng Minh (tổng hợp theo Tuổi trẻ Online, Thanh niên Online) 

Xem thêm clip có thể bạn quan tâm:

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news