Tin mới

Hơn 700 người bảo vệ con đường dẫn vào miếu cổ

Thứ tư, 26/03/2014, 11:09 (GMT+7)

Để giữ lại con đường đi vào ngôi miếu có lịch sử lâu đời, hàng trăm người dân Hà Nội đã tụ tập phản đối việc thu hồi đất.

 

Để giữ lại con đường đi vào ngôi miếu có lịch sử lâu đời, hàng trăm người dân Hà Nội đã tụ tập phản đối việc thu hồi đất.

2 ngày nay, tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm cũ, Hà Nội, có hơn 700 người dân tụ tập treo cờ hội, lập đàn tế cúng để giữ lại con đường dẫn vào ngôi miếu cổ có tên Bản Thổ.

Theo lá đơn gửi đến cơ quan chức năng của người dân xã Mễ Trì, thôn Mễ Trì có lịch sử hàng ngàn năm. Ngôi miếu Bản Thổ trong làng thờ thánh có công đánh giặc Hán, trừ phản nghịch có niên đại từ năm 945. Ngôi miếu cũng đã được công nhân là di tích cấp Quốc Gia vào năm 1992.

Hơn 700 người bảo vệ con đường dẫn vào miếu cổ

Người dân tụ tập quanh con đường dẫn vào miếu Bản Thổ.

Từ nhiều đời nay, người dân xã Mễ Trì đều đi qua con đường xuyên qua cánh đồng để vào miếu.

Bởi vậy, khi biết có quyết định thu hồi một phần đất, trong đó có con đường dẫn vào miếu, hàng trăm người dân đã tụ tập để phản đối và yêu cầu để nguyên con đường đã gắn với đời sống văn hóa tín ngưỡng từ lâu đời.

Hơn 700 người bảo vệ con đường dẫn vào miếu cổ

Miếu Bản Thổ đang được tu bổ.

Cho đến thời điểm đêm ngày 25/3, hàng trăm người vẫn ngồi la liệt ở phía đầu con đường, ngay sát trụ sở của UBND xã Mễ Trì để phản đối việc thu hồi con đường dẫn vào miếu Bản Thổ.

Trao đổi với phóng viên về sự việc, bà Nguyễn Thị Hường – Phó Chủ tịch xã Mễ Trì cho biết, từ năm 2007, UBND TP Hà Nội đã có quyết định thu hồi một số diện tích đất tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, để xây dựng Trung tâm vui chơi thể thao xã Mễ Trì và cho công ty điện lực TPHN thuê để xây dựng nhà điều hành sản xuất điện lực Từ Liêm.

Hơn 700 người bảo vệ con đường dẫn vào miếu cổ

Người dân tập trung vào tối ngày 25/3.

Trong diện tích đất này có bao gồm con đường dẫn vào miếu Bản Thổ. Con đường này tuy nhỏ nhưng rất thuận tiện, nhân dân sử dụng thường xuyên. Từ khi công ty Điện lực Từ Liêm thu hồi thì người dân không còn được sử dụng như trước nữa.

Mặt khác, việc khớp nối hạ tầng trong khu vực này chưa được thực hiện, do vậy việc đi lại của nhân dân rất khó khăn. Vì vậy, ngày 8/8/2013, UBND xã có quyết định khớp nối tạm thời đoạn đường này. Do nhân dân chưa hiểu nên mới xảy ra tình trạng tụ tập hơn 600 người dân để phản đối vì nghĩ rằng chính quyền làm đường cho Công ty Điện lực Từ Liêm, không cho dân đi nữa.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news