Tin mới

Hỗn chiến vì bị nhắc nhở cấm 'tiểu bậy', 1 người bị đâm thiệt mạng

Thứ tư, 03/04/2019, 08:17 (GMT+7)

Bị nhắc nhở vì đi tiểu bậy, thanh niên ở Kiên Giang cùng nhóm bạn kéo đến tìm đối phương để 'dằn mặt' thì xảy ra hỗn chiến dẫn đến 1 người tử vong.

Chiều 2/4, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đang tạm giữ hình sự và di lí Lê Tấn Đạt (25 tuổi, huyện Tri Tôn, An Giang) về Công an tỉnh Kiên Giang để điều tra làm rõ vụ hỗn chiến khiến nhiều người thương vong xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, chiều 29/3, Phạm Sĩ Ng. (ngụ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) lúc làm công trình tại xã Dương Tơ đã đi tiểu bậy gần chỗ làm.

Sau đó, Ng. bị đồng nghiệp là Đạt nhắc nhở về việc trên. Do bực tức, tối cùng ngày, Ng. cùng nhóm bạn mang theo hung khí kéo đến tìm Đạt để làm rõ trắng đen thì xảy ra hỗn chiến.

Bị nhóm người của Ng. đánh nên Đạt đã dùng dao phản khán khiến Ng. tử vong, một số người khác bị thương.

Trong lúc can ngăn, ông Lê Văn Nấp (bố Đạt) vào can cũng bị đánh trọng thương. Sau khi vụ việc xảy ra Đạt đã đến cơ quan công an huyện Phú Quốc để đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tiểu bậy