Tin mới

Honda sẽ hồi sinh mẫu xe thể thao cỡ vừa S2000 mừng sinh nhật thứ 70

Thứ hai, 23/05/2016, 08:16 (GMT+7)

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, Honda sẽ tung ra một mẫu xe roadster S2000 thế hệ mới đi cùng với động cơ tăng áp.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, Honda sẽ tung ra một mẫu xe roadster S2000 thế hệ mới đi cùng với động cơ tăng áp.

Honda S2000 bị "khai tử" từ năm 2009 và kể từ đó cho đến bây giờ vẫn không có thông tin gì về sự trở lại của mẫu xe này. Tuy nhiên, một vài thông tin cho biết, Honda hiện đang phát triển một chương trình nhằm hồi sinh mẫu xe này trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập và sẽ chính thức tung ra thị trường vào 2018.

Theo một nguồn tin từ nội bộ Honda, ngoài siêu xe NSX thế hệ mới và coupe cỡ nhỏ S660, hãng này sẽ hồi sinh S2000 bằng một phiên bản mới.

Trang Car and Driver cho biết thêm: “Một nhóm các nhân viên R&D từ Nhật Bản (Research and Development - nghiên cứu và phát triển) đã có mặt tại Ohio để cùng phát triển và thiết kế mẫu xe Honda S2000. Thậm chí bây giờ họ sẽ có nhiều thời gian hơn khi việc phát triển NSX đã kết thúc”.

S2000 vốn bị khai tử từ năm 2009, có thể được hồi sinh vào năm 2017.

"Về mặt kích thước thì mẫu xe này sẽ tương tự như Mazda MX-5 Miata nhưng phiên bản của Honda S2000 này sẽ có công suất lớn hơn”. Xe cũng sẽ dựa trên một nền tảng chuyên biệt với động cơ đặt trước và hệ dẫn động cầu sau. Xe sẽ sử dụng phiên bản động cơ tăng áp 2.0 lít, bốn xy-lanh của chiếc Civic Type R.

 

Honda được cho là đã được bật đèn xanh để phát triển mẫu roadster mới từ năm 2014. Thậm chí cách đó rất lâu, hãng đã có ý tưởng về động cơ tăng áp 2 lít và dự kiến sản xuất cùng lúc với NSX mới tại Ohio. Với khoảng thời gian hai năm phát triển vừa qua, nhóm nghiên cứu của Honda có thể đã gần hoàn thành mẫu xe kế nhiệm S2000 và sẽ chính thức công bố trong thời gian tới.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news