Tin mới

Hot girl Hải Phòng nhảy lầu từ tầng 17 bệnh viện: Đã từng tự tử bất thành

Thứ ba, 06/11/2018, 16:30 (GMT+7)

"Chúng tôi được biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, bệnh nhân đã có ý định đi lên cầu thang máy của bệnh viện để đi lên tầng cao tự tử nhưng bất thành khi người mẹ của bệnh nhân này phát hiện và ngăn cản kịp thời", lãnh đạo sở Y tế Hải Phòng nói.

"Chúng tôi được biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, bệnh nhân đã có ý định đi lên cầu thang máy của bệnh viện để đi lên tầng cao tự tử nhưng bất thành khi người mẹ của bệnh nhân này phát hiện và ngăn cản kịp thời", lãnh đạo sở Y tế Hải Phòng nói.

Ngày 4/11, một cô gái xinh đẹp rơi từ tầng 17 xuống tầng 8 của bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng tử vong khiến nhiều bệnh nhân ở đây hốt hoảng.

Được biết, cô gái tên là L.P.A (sinh năm 1989, Hải Phòng) có gương mặt rất xinh đẹp, được nhiều người chú ý trên Facebook. Trước khi sự việc đau lòng xảy ra, P.A thường xuyên đăng ảnh vui vẻ cùng những chia sẻ hết sức bình thường lên mạng xã hội. P.A không hề tỏ biểu hiện gì bất thường, bởi vậy thông tin cô tự tử tại bệnh viện đã khiến người thân của cô bàng hoàng, đau đớn.

P.A là một người thành đạt và có nhan sắc.

Trên tờ Eva/Khám phá, một người bạn của P.A, chị T.B cho biết, đến giờ chị vẫn chưa hết sốc bởi sự ra đi đột ngột của P.A. "P.A bình thường rất vui vẻ, hoà đồng, nhiệt tình và tốt tính. Là một người bạn rất tốt".

P.A và chồng đã chia tay nhau, con gái lớn ở cùng với P.A và nhà ngoại, còn con gái bé là do bên nội chăm sóc. Hai đứa nhỏ vẫn đang bàng hoàng trước sự mất mát quá lớn này.

Chị T.B cũng cho rằng, dù trên mạng xã hội và trong cuộc sống, P.A vẫn vui vẻ, bình thường, nhưng có thể bên trong cô cũng có nhiều suy nghĩ, áp lực mà người ngoài không thể hiểu được.

Trên tờ Người đưa tin, một lãnh đạo sở Y tế TP.Hải Phòng cho biết: “Quá trình bệnh nhân P.A. nhảy lầu tự tử đã được camera giám sát của bệnh viện ghi lại toàn bộ, do đó các đơn vị chức năng của TP.Hải Phòng xác định đây không phải là một vụ án mạng mà là do chủ đích của nạn nhân.

Chúng tôi được biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, bệnh nhân đã có ý định đi lên cầu thang máy của bệnh viện để đi lên tầng cao tự tử nhưng bất thành khi người mẹ của bệnh nhân này phát hiện và ngăn cản kịp thời. Tuy nhiên, đến lần thứ 2, khi gia đình không để ý, nữ bệnh nhân leo lên tầng 17 và nhảy lầu tự tử”, vị lãnh đạo này thông tin thêm.

Giang Trần  (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news