Tin mới

Huế: Công trình hơn 19 tỷ vừa sử dụng hư hỏng nghiêm trọng sau lũ

Thứ tư, 08/11/2017, 13:56 (GMT+7)

Chỉ sau vài ngày ngâm nước lũ, công trình Đập Đá ở TP. Huế đã lộ ra nhiều điểm hư hỏng nghiêm trọng khiến dư luận nghi ngờ về chất lượng công trình.

Chỉ sau vài ngày ngâm nước lũ, công trình Đập Đá ở TP. Huế đã lộ ra nhiều điểm hư hỏng nghiêm trọng khiến dư luận nghi ngờ về chất lượng công trình.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 8/11, khi nước lũ rút thì người dân phát hiện nhiều điểm hư hỏng nghiêm trọng trên công trình Đập Đá (nối đường Lê Lợi và đường Nguyễn Sinh Cung ở TP.Huế).

Những vết nứt kiểu hàm ếch xuất hiện trên mặt đường sau lũ

Ghi nhận tại hiện trường, trên mặt đường, lớp nhựa thảm trên cùng đã bị lũ "cày" bong tróc 5-6 điểm, trải dài phía bên trái theo hướng từ đường Nguyễn Sinh Cung sang đường Lê Lợi. Mỗi điểm sâu từ 20-30 cm, rộng từ 1 m2 đến trên 30 m2.

Mặt đường đoạn giáp với đương Lê Lợi bị bong tróc rất lớn

Một đoạn mặt đường ở phía sông Hương bị xói lở tạo thành hàm ếch. những vết nứt xuất hiện và những ụ bê tông nhựa trồi lên khiến mặt đường bị cong vênh. Giao thông qua Đập Đá trong sáng 8.11 bị cản trở vì công trình này hư hỏng.

Được biết công trình Đập Đá là công trình kết hợp giữa giao thông và thủy lợi có vốn đầu tư trên 19 tỷ đồng, mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2016.

Công nhân được huy động để tạm thời khắc phục công trình nhằm bảo đảm an toàn giao thông

Đây là loại công trình thủy lợi cấp III, nhóm C, do Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên – Huế làm chủ đầu tư.

Trong sáng nay 8/11, nhiều công nhân được điều động đến công trình khắc phục tạm thời những đoạn đường hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news