Tin mới

Đa số thí sinh đạt điểm tuyệt đối với câu hỏi “thấu cảm”

Thứ sáu, 30/06/2017, 11:34 (GMT+7)

Đó là nhận định của cô Lê Thị Vân Hường - tổ trưởng tổ chấm thi số 3 tỉnh Hưng Yên khi Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga – Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi quốc gia 2017 có buổi kiểm tra tiến độ công tác chấm thi tại Hội đồng thi Sở GD-ĐT tỉnh Hưng Yên chiều 29/6.

Đó là nhận định của cô Lê Thị Vân Hường - tổ trưởng tổ chấm thi số 3 tỉnh Hưng Yên khi Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga – Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi quốc gia 2017 có buổi kiểm tra tiến độ công tác chấm thi tại Hội đồng thi Sở GD-ĐT tỉnh Hưng Yên chiều 29/6.

Thứ trưởng GD-ĐT Bùi Văn Ga kiểm tra công tác chấm thi tại Hưng Yên. Ảnh: Dân trí

Theo thông tin trên Dân trí, Tri thức trực tuyến, chiều qua 29/6, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga – Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2017, đã có buổi kiểm tra tiến độ công tác chấm thi tại Hội đồng thi Sở GD-ĐT tỉnh Hưng Yên. 

Báo cáo tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Phê - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hưng Yên - thông tin ngay sau khi thi xong, ngày 25/6, Hưng Yên bắt đầu làm phách bài thi tự luận. Sở này đã huy động 80 cán bộ chấm thi, chấm bài từ ngày 26/6.

Cô Lê Thị Vân Hường - tổ trưởng tổ chấm thi số 3 tỉnh Hưng Yên cho biết, qua 3 ngày tổ chấm được gần 90 bài thi cho thấy, điểm thi của thí sinh phân hoá rất rõ, có một số bài điểm cao là 8,75 và cũng có một số bài thi bị điểm liệt do các em không làm bài, chỉ viết vài ba dòng trên giấy.

“Những bài thi bị điểm liệt là thí sinh không làm được bài. Còn bài thi đạt điểm 8,75 của em thí sinh viết dày dặn, hết 4 tờ giấy thi”, Tổ trưởng tổ chấm thi số 3 tỉnh Hưng Yên thông tin.

Cũng theo lời cô Hường, trong phần đọc hiểu của môn Ngữ văn đang thu hút sự quan tâm của dư luận vì có nhiều ý kiến trái chiều quanh câu hỏi "Theo tác giả 'thấu cảm' là gì?", cô Hường cho biết, đa số thí sinh đạt điểm tối đa phần này.

Đối với chấm thi tự luận, cô Hường cho hay, cán bộ chấm thẩm tra đều chấm song song với cán bộ chấm thi và chưa có sự phản hồi gì về lần chấm thứ nhất vì đáp án hướng dẫn chấm Bộ GD-ĐT đưa ra rất rõ ràng nên các cán bộ chấm thi không phải tranh cãi, chấm rất tốt.

Còn tại tổ chấm thi số 4, cô giáo Lưu Thị Tuyết Minh, tổ trưởng tổ chấm cho biết, sau 3 ngày chấm môn Ngữ Văn, có vài bài thi điểm cao nhất là 8,75.

Phổ điểm nhiều nhất là từ 4 - 6 điểm, hiện chưa có điểm liệt nhưng bài thi 1,25 điểm cũng đã có vài bài.

Hưng Yên dự kiến hoàn thành công tác chấm thi sớm nhất vào ngày 03/7/2017, đồng thời sẽ công bố kết quả chấm thi theo đúng lịch hoặc sớm hơn ngày 7/7/2017.

Đánh giá công tác chấm thi tại Hưng Yên, Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhận định nghiêm túc, từng khâu chấm được các giáo viên thuần thục: “Công tác chấm thi năm nay đúng quy chế và bước đầu đã có những kết quả tích tực”, Thứ trưởng khẳng định.

Trao đổi thêm với lãnh đạo Sở GD-ĐT Hưng Yên, Thứ trưởng Ga nhấn mạnh, các tỉnh năm nay phải phấn đấu chấm thi đúng tiến độ đề ra nhưng phải đảm bảo quy trình, không để xảy ra sai sót. 

Đồng thời, các sở chuẩn bị điều kiện tốt nhất về hạ tầng công nghệ cho công tác công bố kết quả kỳ thi. Năm nay, hội đồng thi tỉnh nào chấm xong trước, sau khi đối chiếu với kết quả của Bộ GD-ĐT chuẩn xác, sẽ công bố sớm.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news