Tin mới

Hút thuốc khi đang đổ xăng, 3 người trong gia đình bỏng nặng

Thứ hai, 15/02/2016, 14:51 (GMT+7)

Trong lúc đang đổ xăng từ can nhựa vào bình xăng xe máy, anh Ph. bật lửa hút thuốc làm tàn thuốc rơi xuống khiến ngọn lửa bùng lên thiêu rụi cả căn nhà, làm 3 người trong gia đình bỏng nặng.

Trong lúc đang đổ xăng từ can nhựa vào bình xăng xe máy, anh Ph. bật lửa hút thuốc làm tàn thuốc rơi xuống khiến ngọn lửa bùng lên thiêu rụi cả căn nhà, làm 3 người trong gia đình bỏng nặng.

Sáng 15/2, ông Vũ Tử Long, trưởng công an xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn do lửa xăng khiến cả 3 người trong gia đình anh Trần Hoàn Ph. (SN 1970) bị bỏng nặng.

Theo đó, vào khoảng 12h ngày 13/2, anh Ph. mua can xăng về đổ vào xe máy, trong lúc chờ xăng đầy anh tranh thủ hút một điếu thuốc lá. Đúng lúc đó người con gái 2 tuổi của anh là cháu Trần Thị Lê N. chạy đến ôm bố khiến cho tàn thuốc rơi xuống.

Ngay lập tức ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm lấy người anh Ph., không những thế ngọn lửa còn bén vào can xăng thiêu rụi cả căn nhà trong chốc lát.

Nguyên nhân xăng bắt lửa là từ tàn thuốc lá rơi vào. (Ảnh minh họa)

Nghe tiếng gào thét, người dân xung quanh lập tức chạy sang thì bàng hoàng chứng kiến cảnh anh Ph. quằn quại dưới đất, bốc mùi khét lẹt. Mọi người nhanh chóng hô hoán dập lửa, đưa cả nhà anh Ph. lên bệnh viện huyện Tân Kỳ cấp cứu.

Tại bệnh viện, toàn thân nạn nhân Ph. đã bị cháy sém, quần áo rách nát, nhiều mảng da bị lột ra ngoài. Bác sĩ xác định, nạn nhân bị bỏng 60% cơ thể. Ngay sau khi được sơ cứu, anh Ph. được đưa đi bệnh viện Hà Nội để tiếp tục chữa trị. Cả vợ và con anh Ph. đều bị bỏng nặng.

Được biết, gia đình anh Ph. khá khó khăn, trận hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ tài sản có giá trị trong nhà. Hiện, người dân địa phương đang cùng nhau chung tay hỗ trợ gia đình anh Ph. một phần chi phí điều trị.

Anh Ngọc

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news