Tin mới

Hy hữu, cặp song sinh dính liền từ ngực đến bụng ở Hà Giang

Thứ năm, 14/07/2016, 19:29 (GMT+7)

Cặp song sinh chào đời vào sáng ngày 13/7, tuy nhiên bị dính liền với nhau từ ngực đến bụng, chung dây rốn.

Cặp song sinh chào đời vào sáng ngày 13/7, tuy nhiên bị dính liền với nhau từ ngực đến bụng, chung dây rốn. 

Theo tin tức trên báo Dân Trí, Công Lý, VnExpress, vào khoảng 1h20 ngày 13/7, Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên (Hà Giang) tiếp nhận sản phụ Phàn Thị Thẩy (SN 1996, trú ở thôn Tân Bình, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên.

Sản phụ được các bác sĩ chẩn đoán thai đôi 9 tháng, chuyển dạ 2 ngôi đầu giai đoạn cổ tử cung mở 7cm, ối vỡ sớm và có dấu hiệu suy thai.

Hy hữu, cặp song sinh dính liền từ ngực đến bụng ở Hà Giang. Ảnh báo Dân Trí

Ngay lập tức, các bác sĩ bệnh viện đã tiến hành mổ cấp cứu cho sản phụ. Tuy nhiên, trong lúc phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện 2 thai nhi dính liền nhau từ ngực đến bụng, chung dây rốn, 2 thai có trọng lượng 4900gr.

Sau khi mổ, cặp song sinh dính liền được chăm sóc trong lồng kính, ăn sữa qua đường xông tại khoa Nhi- Bệnh viện đa khoa Vị Xuyên.

Trao đổi trên báo chí, bác sĩ Nguyễn Ngọc Chung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên cho biết, phía bệnh viện đã tiến hành chụp X-quang, và đánh giá sơ bộ, trẻ không chung tim phổi, thận. Tuy nhiên, để đánh giá cụ thể hơn những bộ phận dính liền, phải kiểm tra bằng kỹ thuật cao nên bệnh viện sẽ chuyển cặp song sinh xuống BV Việt Đức (Hà Nội).

Được biết, gia đình cặp song sinh là người dân tộc Dao, điều kiện kinh tế rất khó khăn, nên các cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên đã quyên góp để ủng hộ gia đình.[mecloud]yDCkXXv5XJ[/mecloud]

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news