Tin mới

Ít nhất 9 người chết, hơn 500 hộ dân vẫn mất điện sau bão

Thứ hai, 18/09/2017, 09:33 (GMT+7)

Theo thống kê tính đến 16/9, số người chết do bão số 10 là 9 người; số người mất tích là 4 người, bị thương là 112 người; 530 hộ dân vẫn bị mất điện.

Theo thống kê tính đến 16/9, số người chết do bão số 10 là 9 người; số người mất tích là 4 người, bị thương là 112 người; 530 hộ dân vẫn bị mất điện. 

Dân Trí cho hay theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT), tính đến 22h ngày 16/9, số người chết do bão số 10 là 9 người (tăng 5 người so với báo cáo lúc 5h sáng ngày 19/6); số người mất tích là 4 người, bị thương là 112 người; 530 hộ dân vẫn bị mất điện. 

Cảnh hoang tàn sau khi bão số 10 đi qua. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Cụ thể, trong báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, tính đến 22h ngày 16/9, bão số 10 đã khiến 9 người chết, trong đó: Hòa Bình (3 người); Thanh Hóa (2 người); Nghệ An (1 người; Quảng Bình (2 người), Thừa Thiên Huế (1 người); 4 người vẫn còn mất tích tại Quảng Bình. 

Ngoài ra, 112 người bị thương do bão và hơn 1.000 ngôi nhà bị sập tại các tỉnh thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. 

Bão cũng khiến cột truyền hình tại TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh bị đổ sập.Tổng số khách hàng bị mất điện là 528.481, giảm 778.519 khách hàng. Bão làm 7 tàu cá bị chìm; 183 thuyền nhỏ bị chìm, cuốn trôi.

Hơn 4.473 ha lúa bị ngập, hoa màu bị ngập gần 8.300 ha, tăng hơn 6.000 ha. Cây trồng lâu năm bị gãy đổ, giảm năng suất: hơn 16.200 ha.

10.000 m đường quốc lộ; hơn 17.900 m đường giao thông địa phương; 5 cầu, 16 cống bị sạt lở, hư hỏng.

26.620m kênh mương bị sạt lở; 10 đập thủy lợi loại nhỏ bị sạt lở, hư hỏng; Về thủy sản: hơn 16.100 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Trong một diễn biến khác, Tri thức trực tuyến cho hay, sáng ngày 16/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp đến huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) - một trong những địa phương gánh chịu hậu quả nặng nề sau bão số 10, để chỉ đạo khắc phục hậu quả. 

Đi cùng Thủ tướng còn có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường và đại diện một số bộ, ngành khác.

Tại đây, Thủ tướng đã yêu cầu các lực lượng tại địa phương tiếp tục phối hợp, khắc phục hậu quả mưa bão, trước mắt là giúp dân sửa chữa nhà cửa, trường học. "Phải khẩn trương khắc phục, sửa chữa trường lớp, dọn dẹp, vê sinh môi trường, không để gián đoạn việc học của các cháu”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng chỉ đạo ngành điện phải nỗ lực khôi phục điện lưới, sớm cấp điện cho người dân.Khẳng định lại yêu cầu "không được để người dân sống màn trời chiếu đất, đứt bữa, đói cơm lạt muối”, Thủ tướng đồng thời nhắc tới việc không để xảy ra dịch bệnh. Chậm nhất trong 5 ngày nữa phải khôi phục, cấp lại điện hoàn toàn cho người dân, dọn dẹp xong môi trường.

Đồng thời, cần nhanh chóng sửa chữa nhà cửa của người dân bị đổ, tốc mái; khẩn trương khôi phục sản xuất, đảm bảo an toàn các công trình, hồ đập, vận hành hồ thủy điện, cắt lũ cho hạ du; đảm bảo giao thông thông suốt. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news