Tin mới

Kẻ nhốt nô lệ tình dục trong thùng thú nhận điều khiến nhiều người kinh hãi

Thứ ba, 12/12/2017, 11:48 (GMT+7)

Kẻ sát nhân và cưỡng hiếp bệnh hoạn gây chấn động dư luận Mỹ mới đây đã viết một bức thư dài 8 trang gửi cho báo Mỹ.

Kẻ sát nhân và cưỡng hiếp bệnh hoạn gây chấn động dư luận Mỹ mới đây đã viết một bức thư dài 8 trang gửi cho báo Mỹ. 

Tờ Newsweek cho hay một kẻ giết người hàng loạt bị kết án giết 7 người vừa thú nhận số người hắn giết thực sự cao hơn nhiều so với bản án đã kết tội. 

Todd Kohlhepp, 46 tuổi, bị kết án tù chung thân vì một loạt tội danh như bắt cóc, hãm hiếp, giết người. Ảnh: Newsweek

Cụ thể trong bức thư dài hơn 8 trang gửi Tạp chí The Spartanburg Herald-Journal, kẻ giết người Todd Kohlhepp viết rằng hắn đã khai nhận điều này với chính quyền, bao gồm FBI, nhưng họ bác bỏ tuyên bố của hắn. FBI hiện đang điều tra và chưa đưa ra tuyên bố chính thức về lá thư của Kohlhepp.

Kala Brown được giải cứu sau 2 tháng bị Kohlhepp nhốt làm nô lệ tình dục. Ảnh: Newsweek

"Chúng tôi không thể bình luận cụ thể về công việc chúng tôi đang làm. Như tôi nói trước đó, chúng tôi đang điều tra sự việc", Don Wood, một đại diện của FBI nói với The Spartanburg Herald-Journal.

Trong bức thư viết ngày 28/11, kẻ giết người đã viết "Đúng vậy, có nhiều hơn 7 người". 
"Vào thời điểm này , tôi thực sự không thấy có lý do nào để đưa ra con số hoặc địa điểm của những vụ giết người”.

Trước khi bị bắt, Kohlhepp cũng tuyên bố điều tương tự với Kala Brown - nạn nhân bị hắn nhốt làm nô lệ tình dục suốt 2 tháng. Theo Brown, Kohlhepp nói với cô rằng số người hắn giết là một con số có "gần ba chữ số".

Trước đó, Brown và bạn trai Charlie Carver, bị Kohlhepp bắt cóc khi đến nhà hắn làm việc. Trong khi Brown bị xích vào cổ và hãm hiếp, Carver đã bị Kohlhepp giết.

Hiện Kohlhepp, 46 tuổi, đã nhận tội bắt cóc, hãm hiếp Brown cũng như giết Carver. Tại nơi tìm thấy Brown, cảnh sát phát hiện 3 thi thể được chôn.

Kẻ sát nhân này cũng đã bắn chết 4 người khác vào năm 2003 trong một cửa hàng xe đạp. 

Kohlhepp cũng đã từng nói về vụ việc ở cửa hàng xe đạp " Đó là một tòa nhà lớn. Tôi dọn dẹp toà nhà đó trong vòng 30 giây. Tôi xin lỗi, nhưng các ông nên cảm thấy tự hào về điều đó".

Kohlhepp – kẻ đã nhận tội để tránh án tử hình - bị kết án tù chung thân hồi tháng 5 năm nay. Theo CNN, 7 vụ giết người của hắn diễn ra trong khoảng thời gian 13 năm.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news