Tin mới

Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch TP HCM

Thứ năm, 20/08/2015, 10:11 (GMT+7)

"Nhiều vụ việc Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo nhưng Chủ tịch UBND thành phố chưa quyết liệt xử lý hoặc đã chỉ đạo thực hiện nhưng các sở, ngành, quận, huyện còn viện nhiều lý do, chậm triển khai thực hiện nên người khiếu nại bức xúc, kéo dài", kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND TP HCM nêu rõ.

"Nhiều vụ việc Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo nhưng Chủ tịch UBND thành phố chưa quyết liệt xử lý hoặc đã chỉ đạo thực hiện nhưng các sở, ngành, quận, huyện còn viện nhiều lý do, chậm triển khai thực hiện nên người khiếu nại bức xúc, kéo dài", kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân nêu rõ.

Theo tin tức trên website Thanh tra Chính phủ cho biết, ngày 17/8/2015, tại UBND TP. Hồ Chí Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình đã chủ trì cuộc họp thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng, giai đoạn 2011 đến tháng 6/2014. 

Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch TP HCM

Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân

Trình bày thông báo kết luận thanh tra, Cục trưởng Cục III Võ Văn Đồng, Trưởng Đoàn Thanh tra cho biết, trong quá trình thực hiện quy định pháp luật về thanh tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, cũng đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế và vi phạm tại một số Sở ngành, quận huyện. Nhiều vụ việc Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo nhưng Chủ tịch UBND thành phố chưa quyết liệt xử lý hoặc đã chỉ đạo thực hiện nhưng các sở, ngành, quận, huyện còn viện nhiều lý do, chậm triển khai thực hiện nên người khiếu nại bức xúc, kéo dài.

Báo Thanh tra thông tin cụ thể: Qua kiểm tra một số kết luận và xử lý sau thanh tra thuộc thẩm quyền cho thấy một số kết luận thanh tra xử lý chậm hoặc chưa được xử lý nghiêm theo thẩm quyền về công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; Kết luận thanh tra số 537 của Thanh tra TP về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại- dịch vụ, căn hộ cho thuê tại số 8 - 12 Lê Duẩn, Quận 1; Kết luận Thanh tra số 08 về thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về KN, TC tại các Quận 4, 6, 11, Thủ Đức và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Sở Giao thông Vận tải kết luận chưa đánh giá, làm rõ nguyên nhân về tỷ lệ KN sai quá lớn, chưa làm rõ và kết luận về trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND một số quận, huyện.

Trong việc thực hiện tiếp công dân, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và đa số Chủ tịch các quận, huyện tiếp dân chưa thường xuyên… Về công tác giải quyết KN, nhiều vụ việc Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo nhưng Chủ tịch UBND TP chưa quyết liệt xử lý hoặc đã chỉ đạo thực hiện nhưng các sở, ngành, quận huyện còn viện dẫn nhiều lý do, chậm triến khai thực hiện, nên người KN còn bức xúc, kéo dài…

Cũng theo thông tin đăng tải trên website Thanh tra Chính phủ và báo Thanh tra, trên cơ sở báo cáo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, ngày 10/8/2015, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, với nội dung: Đồng ý kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Giao Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 12/2015.

Tại buổi thông báo kết quả thanh tra, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã tiếp thu và khẳng định, chấp hành toàn bộ nội dung Kết luận số 80/KL-TTCP ngày 9/7/2015 của Thanh tra Chính phủ, đồng thời tiến hành chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, cũng như yêu cầu của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình về tăng cường công tác tiếp công dân ngay tại cơ sở.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news