Tin mới

Kết luận vụ hiệu phó viết thư tuyệt mệnh, treo cổ trong phòng làm việc

Thứ tư, 23/03/2016, 14:49 (GMT+7)

Liên quan đến vụ hiệu phó viết thư tuyệt mệnh, treo cổ trong phòng làm việc tại Hà Tĩnh, cơ quan công an xác định nạn nhân mắc bệnh trầm cảm, nên treo cổ tự tử.

Liên quan đến vụ hiệu phó viết thư tuyệt mệnh, treo cổ trong phòng làm việc tại Hà Tĩnh, cơ quan công an xác định nạn nhân mắc bệnh trầm cảm, nên treo cổ tự tử.

Theo tin tức trên báo Vietnamnet, ngày 22/3, công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã có kết luận về việc thầy Nguyễn Cảnh D. (49 tuổi, Hiệu phó Trường THCS Phong Bắc) chết trong tư thế treo cổ trong phòng làm việc. Cụ thể, thầy D mắc bệnh trầm cảm, buồn chán nên đã tự tử.

"Thầy Dương mắc bệnh trầm cảm nên thấy mệt mỏi, mất niềm tin vào bản thân. Bức thư tuyệt mệnh mà ông này để lại trong phòng làm việc là nét chữ của nạn nhân", báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời Thiếu tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng công an huyện Kỳ Anh

Cơ quan công an cũng xác định, nét chữ trong bứt thư tuyệt mệnh tìm thấy trong phòng làm việc của thầy D. chính là của nạn nhân.

Ngoài ra, tại phòng làm việc của thầy D, cơ quan công an cũng tìm thấy nhiều tài liệu hướng dẫn cách tự tử.

Như tin tức đã đưa, vào khoảng 17h30 ngày 20/3, ông Nguyễn Trong Châu, Bảo vệ Trường THCS Phong Bắc đã phát hiện thấy Nguyễn Cảnh D. treo cổ trong phòng làm việc tại trường.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an