Tin mới

Kết luận vụ nam sinh Nghệ An bị trường Sĩ quan trả về: Được nhập học hệ dân sự

Chủ nhật, 28/10/2018, 08:37 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng kết luận thí sinh Quang Quốc Việt không đủ tiêu chuẩn về chiều cao để học tập tại Trường Sĩ quan Thông tin. Em có thể nhập học hệ dân sự của các trường quân đội nếu đủ điểm trúng tuyển.

Bộ Quốc phòng kết luận thí sinh Quang Quốc Việt không đủ tiêu chuẩn về chiều cao để học tập tại Trường Sĩ quan Thông tin. Em có thể nhập học hệ dân sự của các trường quân đội nếu đủ điểm trúng tuyển.

Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 27/10, Bộ Quốc phòng kết luận việc em Quang Quốc Việt (18 tuổi, dân tộc Thái, huyện Quế Phong, Nghệ An), bị Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) trả về vì không đủ tiêu chuẩn sức khỏe.

Kết quả khám phúc tra cho thấy Việt không đủ tiêu chuẩn sức khỏe. Ảnh: Lao Động.

Theo đó, thí sinh Việt đăng ký dự thi và trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Thông tin đã được khám sức khỏe tuyển sinh đúng quy trình.

Kết quả giám định y khoa tại Bệnh viện Quân y 175 là kết luận cuối cùng. Em Việt cao 1,6 m, không đủ tiêu chuẩn vào học (thí sinh là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào đào tạo đại học quân sự phải có chiều cao từ 1,62 m trở lên).

Đối với trường hợp này, Bộ Quốc phòng cho em Việt nhập học vào hệ dân sự tại các trường trong quân đội, nếu em có nguyện vọng và đạt được mức điểm chuẩn của ngành đào tạo ứng tuyển. Nam sinh này nộp đơn đăng ký về trường có nguyện vọng vào học trước ngày 10/11.

Trường Sĩ quan Thông tin ghi trong văn bản là trả thí sinh Quang Quốc Việt vì bệnh lao phổi. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo Tri thức trực tuyến, liên quan đến kết quả khám, kết luận về sức khỏe của thí sinh Quang Quốc Việt chưa thống nhất, để xảy ra sai sót. Ban Tuyển sinh Quân sự huyện Quế Phong, Trường Sĩ quan Thông tin, Bệnh viện Quân y 87, Tổng cục Hậu cần tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Trước đó, em Việt trúng tuyển NV1 Trường Sĩ quan Thông tin với 22,35 điểm.

Sau thời gian nhập học, nhà trường tổ chức khám sức khỏe. Bệnh viện kết luận Việt bị bệnh lao phổi nên trường trả em về gia đình. Tuy nhiên, khi đi khám lại ở bệnh viện khác, Việt không hề bị bệnh lao phổi. Qua khám lại, nhà trường tiếp tục thông báo em không đủ chiều cao để theo học.

Việc không đồng nhất kết quả khám bệnh của bệnh viện và các thông báo của Trường Sỹ quan Thông tin gây xôn xao dư luận.

Ngày 6/10, Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu) kết luận bước đầu: thí sinh Việt bị lao phổi, chiều cao 1,62 m và cân nặng 50 kg của Viện Quân y 87 và Ban chỉ huy Quân sự huyện Quế Phong xác nhận trước đó là không chính xác.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news