Tin mới

Khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân bệnh nhân tử vong sau gây mê

Thứ ba, 21/06/2016, 19:49 (GMT+7)

Cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân ông V. tử vong sau khi mổ ruột thừa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân ông V. tử vong sau khi mổ ruột thừa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo tin tức được báo TTXVN đăng tải, vào khoảng 9h30 ngày 20/6, ông Tạ V. (50 tuổi, trú phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán ông V. bị viêm ruột thừa cấp. Đến 13h30 cùng ngày, ông V. được đưa vào phòng mổ và gây mê. Tuy nhiên, sau khi tiêm thuốc gây mê, ông V. lên cơ co giật, gồng cứng người. Thấy bệnh nhân có dấu hiệu sốc thuốc, nên kíp mổ đã tiến hành cấp cứu cho bệnh viện.

Khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân bệnh nhân tử vong sau gây mê. Ảnh minh họa

Khoảng 15 phút sau, sức khỏe ông V. tốt hơn, và được lưu lại theo dõi tại phòng hồi sức cấp cứu của phòng mổ.

Tuy nhiên, sức khỏe của ông V. có diễn biến xấu. Đến 8h15 ngày 21/6, ông V. tử vong. Nguyên nhân bệnh nhân V. tử vong được các bác sĩ nhận định là do sốc thuốc.

Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, phía gia đình bệnh nhân đã yêu cầu bệnh viện giải thích và làm rõ nguyên nhân ông V. tử vong và có đơn gửi cơ quan công an xem xét điều tra vụ việc. Cũng theo nguồn tin này, ngày 21/6, cơ quan công an tỉnh Đắk Nông đã khám nghiệm tử thi, để làm rõ nguyên nhân ông V. tử vong.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news