Tin mới

Khởi tố vụ hàng trăm người dân gây rối trên Quốc lộ 1A

Thứ hai, 10/04/2017, 11:02 (GMT+7)

Liên quan đến việc hàng trăm người dân Hà Tĩnh gây rối, chặn xe trên Quốc lộc 1A đoạn qua đèo Con, gây ách tắc giao thông cục bộ, Công an thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra.

Liên quan đến việc hàng trăm người dân mang theo ngư cụ, gạch đá kéo ra chặn Quốc lộc 1A đoạn qua đèo Con, Hà Tĩnh, gây ách tắc giao thông cục bộ,  Công an thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra.

Khu vực đèo Con bị ách tắc do người dân tụ tập gây rối. Ảnh: FB

Theo thông tin trên báo Người lao động, Infonet, ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên Quốc lộc 1A đoạn qua đèo Con, khu vực giáp ranh giữa tổ dân phố Ba Đồng, phường Kỳ Phương và thôn Minh Huệ, xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh).

Trước đó vào trưa ngày 3/4 vừa qua, bất bình về việc chính quyền đền bù sự cố môi trường biển do Công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra chưa thỏa đáng, khoảng hơn 100 người dân tại thị xã Kỳ Anh đã mang theo lưới, ngư cụ đánh cá và gạch đá kéo ra chặn Quốc lộ 1A đoạn qua đèo Con. Sự việc gây ùn tắc kéo dài nhiều giờ. 

Khi sự việc xảy ra, mặc dù các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thị xã Kỳ Anh đã đến tuyên truyền, vận động, giải thích, yêu cầu người dân giải tán, nhưng một số người dân tụ tập đã có hành vi chửi bới, la hét, lăng mạ cán bộ, dùng gạch đá ném thẳng vào lực lượng vận động. Thậm chí, một số người quá khích còn có hành vi đưa vật liệu gồm xăm, lốp, xe máy cũ, củi khô đốt thành 2 đống lửa tại khu vực này.

Sự việc đã khiến cho giao thông bị ách tắc kéo dài nhiều km ở phía Bắc và Nam đèo Con, hàng nghìn phương tiện phải đi đường vòng, gây thiệt hại lớn về kinh tế, gây mất anh ninh trật tự, an toàn giao thông.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày đám đông mới tự giải tán, Quốc lộ 1A thông suốt trở lại.

Hiện, Công an thị xã Kỳ Anh đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ vụ việc, xử lý những người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news