Tin mới

Không đảm bảo PCCC, 20 tàu du lịch ở Quảng Ninh bị đình chỉ hoạt động

Thứ ba, 07/08/2018, 14:14 (GMT+7)

Từ ngày 8/8, hàng chục tàu du lịch bị từ chối cấp phép rời cảng, bến và đình chỉ hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long do chưa đảm bảo PCCC.

Từ ngày 8/8, hàng chục tàu du lịch bị từ chối cấp phép rời cảng, bến và đình chỉ hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long do chưa đảm bảo PCCC.

Theo TTXVN, UBND TP. Hạ Long vừa đề nghị Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh từ chối cấp phép rời cảng, bến và đình chỉ hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long đối với 20 tàu du lịch kể từ ngày 8/8.

Nguyên nhân do đến ngày 5/8, các chủ tàu trên chưa hoàn thành việc lắp đặt hệ thống cảm biến nhiệt hoặc cảm biến khói (báo cháy tự động) cho buồng máy.

Tàu neo đậu trên vịnh Hạ Long. (Ảnh: Internet)

Trong số các cá nhân, đơn vị bị đình chỉ hoạt động tàu du lịch có Công ty TNHH thương mại và du lịch quốc tế Sơn Tùng, Công ty TNHH đầu tư dịch vụ du lịch Quyết Thành Đạt và ông Phạm Năng Minh bị đình chỉ 2 tàu; số còn lại bị đình chỉ 1 tàu.

Theo Dân Việt, trước đó, UBND TP. Hạ Long yêu cầu các tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long phải lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát buồng máy có màn hình hiển thị tại khoang lái xong trước ngày 25/6; lắp đặt thêm bình chữa cháy tự động xong trước ngày 5/8.

Tuy nhiên, các tàu du lịch không hoàn thành việc lắp đặt các thiết bị trên. Do đó, trong thời gian bị đình chỉ, các chủ tàu cần khẩn trương lắp đặt hệ thống báo cháy để đảm bảo điều kiện hoạt động trở lại.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news