Tin mới

Khu vực nào mua được nhiều vé trận Việt Nam-Philippines nhất?

Thứ năm, 29/11/2018, 16:05 (GMT+7)

Theo thông tin từ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), tính đến thời điểm hiện tại, đã có 6.893 vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines được người hâm mộ đăng ký chuyển phát qua đường Bưu điện.

Theo thông tin từ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), tính đến thời điểm hiện tại, đã có 6.893 vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines được người hâm mộ đăng ký chuyển phát qua đường Bưu điện.

Sáng 29/11, trao đổi với PV Tuổi Trẻ, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) vừa cho biết, VNPost nhận bao thầu toàn bộ việc chuyển phát vé AFF CUP theo địa chỉ đăng ký thuộc 12 quận nội thành Hà Nội. 

Tính đến thời điểm này đã có 6.893 vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines được người hâm mộ mua thành công qua mạng trong ngày đầu tiên bán vé online 28/11 và đăng ký chuyển phát qua đường Bưu điện trong phạm vi 12 quận nội thành Hà Nội.

Cụ thể là Quận Ba Đình có 363 vé; Bắc Từ Liêm có 314 vé; Cầu Giấy có 1.178 vé; Đống Đa có 1.327 vé; Hà Đông có 448 vé; Hai Bà Trưng có 492 vé; Hoàn Kiếm có 328 vé; Hoàng Mai có 538 vé; Long Biên có 215 vé; Nam Từ Liêm có 676 vé; Tây Hồ có 134 vé; Thanh Xuân có 734 vé.

Ngoài ra, còn 146 vé đang xác nhận lại chính xác địa chỉ. 

Cổng mua vé trực tuyến trận bán kết đã mở bán vào 10h ngày 28/11. Ảnh chụp màn hình

Cũng thông tin trên Dân Trí, ngày 29/11, VNPost sẽ tiếp tục cập nhật số lượng khách đăng ký chuyển phát vé bán kết AFF Cup qua đường Bưu điện. 

Bắt đầu từ sáng mai, 30/11 đến ngày 2/12 VNPost sẽ bắt đầu chuyển phát vé tới tận địa chỉ khách hàng đăng ký trên hệ thống bán vé online.

Được biết, khi nhận vé, người nhận bắt buộc phải xuất trình 1 trong 2 loại giấy tờ là chứng minh thư hoặc căn cước công dân (không chấp nhận các loại giấy tờ khác).

Đối với những trường hợp người mua không thể nhận vé có thể ủy quyền cho người nhận hộ. Tuy nhiên người nhận hộ phải xuất trình chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân của người đăng ký mua vé, đồng thời nộp bản photo chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân của người nhận hộ cho nhân viên Bưu điện.

Đối với những trường hợp VNPost đã thực hiện phát vé nhưng khách hàng không nhận vé, vé sẽ được chuyển hoàn về VFF. Trường hợp này khách hàng muốn nhận vé, phải đến VFF để nhận. Người mua vé vẫn phải xuất trình chứng minh thư hoặc căn cước công dân theo quy định của VFF, thông tin trên trang chủ VFF cho hay.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news