Tin mới

Kịch bản khai giảng trực tuyến cho các trường giữa mùa Covid-19

Thứ sáu, 21/08/2020, 15:05 (GMT+7)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hàng loạt các tỉnh thành đã tiến hành giãn cách XH, nhiều kịch bản khai giảng trực tuyến đã được đưa ra.

Tới đây, nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ chính thức cho học sinh các cấp tự trường và khai giảng theo đúng kế hoạch.

Dù vậy, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều địa phương vẫn còn khá nhiều e ngại.

Một loạt các tỉnh đã lùi lịch tựu trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: Internet

Pháp luật & Bạn đọc, Lao động cho biết theo đại diện Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT), Bộ đang tính toán các kịch bản để chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021.

>>> Xem thêm: Tin tức giáo dục 24h mới nhất hôm nay 21/8: Lịch tựu trường, lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Theo đó, những địa phương đang tiến hành giãn cách XH có thể tổ chức lễ khai giang trực tuyến. 
Yêu cầu lễ khai giảng trực tuyến cần đảm bảo những yếu tố sau:

Lễ khai giảng nên tổ chức thật ngắn gọn và ý nghĩa

Theo chỉ đạo của Bộ GDĐT trong những năm gần đây, lễ khai giảng cần ngắn gọn và xúc tích. 
Thầy Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lê Quý Đôn cho rằng các trường cần thay đổi hình thức và cách thức làm về khai giảng trực tuyến.

Đảm bảo an toàn cho học sinh

Việc tổ chức lễ khai giảng trực tuyến cần đảm bảo an toàn cho các học sinh. Ảnh: Internet

Ngoài ra, việc lựa chọn thời điểm cũng quan trọng trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, không nên quan trọng hóa về mặt hình thức, CẦN ĐẢM BẢO AN TOÀN cho học sinh.

Theo PGS-TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GDĐT) các trường học cần triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh trường lớp, luôn ở tâm thế sẵn sàng đón các học sinh đến trường trong điều kiện cho phép.

Tiến đến phương pháp dạy học online

Bộ GD cũng yêu cầu các trường học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả việc dạy học trực tuyến nhằm ứng phó với dịch bệnh.

Hiện tại Bộ GD đã công bố dự thảo 2 quy chế dạy học trực tuyến đồng thời sẽ ban hành trước thời điểm năm học mới bắt đầu, hướng tới việc dạy học online sẽ là phương thức dạy học chính thức trong nhà trường.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news