Tin mới

Kinh doanh sòng bài bất hợp pháp thu lãi 1 tỷ đồng/ngày

Thứ hai, 05/10/2015, 10:59 (GMT+7)

So với kinh doanh sòng bài hợp pháp tại Việt Nam thì kinh doanh sòng bài , cá độ bất hợp pháp thu được doanh thu lớn hơn gấp vài lần. 

So với kinh doanh sòng bài hợp pháp tại Việt Nam thì kinh doanh sòng bài , cá độ bất hợp pháp thu được Doanh thu lớn hơn gấp vài lần. 

Tại Việt Nam, hiện có 64 công ty xổ sổ kiến thiết, 8 sòng bài, 2 địa điểm cá cược thể thao, 43 điểm trò chơi điện tử có thưởng. Đây là những địa điểm trong ngành vui chơi có thưởng hợp pháp, được Nhà nước Việt Nam công nhận.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2014, doanh thu của hoạt động kinh doanh xổ số đạt 64 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách xấp xỉ 20 nghìn tỷ đồng. Riêng kinh doanh sòng bài, năm 2014 doanh thu đạt tới 1.379 tỷ đồng, nộp ngân sách 336 tỷ đồng.

Kinh doanh sòng bài casino đưa lại nguồn thu khủng. Ảnh: Internet

Đối với khu vui chơi có thưởng bất hợp pháp không có số liệu nào chính thức, nhưng dựa vào báo cáo từ Bộ Công an cũng nhận thấy sự phát triển vượt trội của ngành kinh doanh đặc thù này. Năm 2014, có khoảng 345 người bị bắt do chơi cờ bạc với tổng số tiền thu được 3 tỷ đồng và 6.700 USD, 10 đường dây đánh bạc trực tuyến bị triệt phá, số lượng tiền đánh bạc lên tới 10.000 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng những vụ nổi trội bị bắt giữ vào năm 2014, Viện nghiên cứu phát triển bền vững vùng, thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đã phác họa một bức tranh siêu lợi nhuận về các trò may rủi của thế giới ngầm.

Hiện trên 18 tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước, đã có hơn 200 chủ đề lớn đang hoạt động, ước tính, số tiền thu được của mỗi chủ đề vào khoảng 500 triệu đồng đến hàng tỷ đồng/ngày. Trong một ngày, lượng tiền mà các con đề huy động có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng, lớn gấp nhiều lần so với số tiền huy động được từ nguồn bán vé xổ số kiến thiết Nhà nước

Những hoạt động của kinh doanh sòng bài, cá độ bất hợp pháp sôi động không kém gì hoạt động kinh doanh hợp pháp. Đơn cử như trước mùa World Cup 2014, các nhà cái đã tung ra nhiều chiêu khuyến mãi hấp dẫn chào đón các tay chơi cá độ.

Theo báo cáo của C45 – Bộ Công an, cho biết, trong đợt World Cup 2014, đã phát hiện 658 vụ cá độ, bắt giữ 3.757 đối tượng, thu giữ tổng số tiền mặt là 14.244 tỷ đồng và hơn 81 nghìn USD. Tổng tiền giao dịch các độ qua tài khoản ngân hàng lên tới hàng nghìn tỷ đồng. So với năm 2010, số vụ cá độ đã tăng thêm 37%, số người bị bắt tăng hơn 41%.

Không chỉ hoạt động dưới các hình thức đánh bạc, cá độ từ lâu đời, tại Việt Nam, ngành nghề kinh doanh bất hợp pháp này còn núp bóng dưới các trò chơi dân gian như chọi gà, chọi dế, chọi cá,…. Đưa lại nhiều nguồn thu đáng kể.

Đối tượng tham gia những trò chơi may rủi này phần lớn là các sinh viên, thậm chí là các cán bộ Nhà nước, giảng viên,… Điển hình, năm 2012, một nguyên Phó giám đốc Sở giao thông vận tải, nguyên chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy và nguyên giám đốc trung tâm đào tạo lái xe tỉnh Sóc Trăng đã bị bắt khi tham gia đánh cờ với giá trị lên tới 5 tỷ đồng/ván cờ.

Đứng trước thực trạng này, Viện nghiên cứu phát triển bền vững vùng khẳng định, việc quản lý theo hình thức cấm đoán không những không ngăn chặn được những hoạt động bất hợp pháp mà còn khiến Nhà nước bị thất thu ngân sách, gánh chịu nhiều hệ quả tiêu cực.

Đó là lý do chính để Viện  đề nghị xem xét giải pháp hợp pháp hóa và thí điểm cho người Việt chơi sòng bài casino tại chính nước mình.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news