Tin mới

Kinh hoàng nam thanh niên cháy nửa người khi đổ xăng lẻ ven đường

Thứ bảy, 27/10/2018, 21:31 (GMT+7)

Sau khi đi làm về, anh Nghĩa có dừng lại ven đường Phạm Văn Đồng (Huế) mua xăng lẻ vì sợ xe hết xăng, sau khi dùng chai nhựa đựng xăng đổ vào bình xăng xe máy, thì bất ngờ lửa phát cháy người, gây bỏng nặng phải vào viện cấp cứu.

Sau khi đi làm về, anh Nghĩa có dừng lại ven đường Phạm Văn Đồng (Huế) mua xăng lẻ vì sợ xe hết xăng, sau khi dùng chai nhựa đựng xăng đổ vào bình xăng xe máy, thì bất ngờ lửa phát cháy người, gây bỏng nặng phải vào viện cấp cứu.

Thông tin này được Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế cung cấp vào sáng 27/10.

Nạn nhân là Võ Trọng Nghĩa (26 tuổi, trú xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị bỏng đến 30% khi đổ xăng ở ven đường.

Nạn nhân bị bỏng tới 30%. Ảnh: Tiền phong.

Trước đó vào tối 24/10, anh Nghĩa chạy xe máy từ TP Huế về nhà ở xã Phú Thượng. Do xe hết xăng nên đến đoạn đường Phạm Văn Đồng, anh đã dừng lại mua lẻ ở ven đường. Đổ xăng xong, khoá cốp rồi thì bất ngờ lửa bùng lên khiến anh Nghĩa bị bỏng nặng.

Bố nạn nhân, Võ Trọng Nghĩa tìm hiểu từ hiện trường thì được biết, anh Nghĩa bị bỏng không phải do lửa phát ra ở bình xăng xe máy, mà từ những nơi xăng rơi vãi trong quá trình đổ xăng. “Có thể Nghĩa đã sử dụng vật có phát lửa sau khi đổ xăng nên dẫn đến sự việc đáng tiếc này”, ông Nh. cho biết.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news