Tin mới

Kon Tum liên tiếp ghi nhận thêm 3 trận động đất trong ngày

Thứ bảy, 27/08/2022, 17:36 (GMT+7)

Ít nhất 3 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Kon Plông, Kon Tum có độ lớn cao nhất là 3.0 xảy ra trong ngày 27/8. Khu vực huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cũng ghi nhận động đất có độ lớn 3.0.

Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, vào lúc 3h52p24 giây rạng sáng nay (27/8), trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.868 độ vĩ Bắc, 108.232 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km, trên khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Vào lúc 9h58p22 giây sáng cùng ngày thêm một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.851 độ vĩ Bắc, 108.230 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km, cũng trên địa bàn khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Kon Tum liên tiếp ghi nhận thêm 3 trận động đất trong ngày
Kon Tum liên tiếp ghi nhận thêm 3 trận động đất trong ngày

Sau đó, lúc 12h39p18 giây trưa nay tại Kon Plông cũng xảy ra động đất có độ lớn 2.5, tại vị trí có tọa độ (14.863 độ vĩ Bắc, 108.238 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Thủy điện Thượng Kon Tum và sông Tranh 2 có điểm chung là cùng nằm trên đường đứt gãy Rào Quán - A Lưới.

Cùng ngày, khu vực huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cũng ghi nhận động đất có độ lớn 3.0.

Đây đều là những trận động đất nhỏ, không ghi nhận thiệt hại về người và của. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Như vậy, tính từ ngày 1/8, tại Kon Plông, Kon Tum đã xảy ra tổng cộng 28 trận động đất, trong đó 4 ngày gần đây (từ ngày 23/8) đã ghi nhận đến 17 trận động đất tại đây.

Theo các chuyên gia, hồ chứa thủy điện là nguyên nhân gây động đất kích thích ở Kon Tum và Quảng Nam.
Theo các chuyên gia, hồ chứa thủy điện là nguyên nhân gây động đất kích thích ở Kon Tum và Quảng Nam.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Phương, chuyên gia địa chấn Viện Vật lý địa cầu lý giải, động đất tại Kon Plông, địa bàn có thủy điện Thượng Kon Tum có điểm chung với hiện tượng ở đập thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam) - đều là động đất kích thích, xảy ra ở khu vực hồ chứa.

Động đất kích thích có quy luật dễ hiểu, phần lớn xảy ra ở khu vực có hồ chứa hoạt động, nhất là hồ thủy điện hoặc hồ chứa tích nước lớn. "Khi hồ chứa tích nước, lượng nước gây ra sức ép lớn xuống đáy hồ, kết hợp với những đứt gãy địa phương (dù nhỏ), gia tăng ứng suất của cột nước lớn sẽ gây ra động đất kích thích.

Các trận động đất kích thích thường là một chu kỳ, xảy ra sau thời gian tích nước và thời kỳ mùa mưa. Khi đã lên một đỉnh nào đó sẽ bắt đầu nhỏ dần đi, thành chuỗi các trận động đất trung bình và vừa, sau đó tắt dần",  trên SKĐS dẫn lời PGS.TS Nguyễn Hồng Phương phân tích.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news